Multimedia Đọc Báo in

Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2019

14:55, 29/09/2019

Ngày 28-9, tại Trường THPT Lê Quý Đôn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Thành Đoàn Buôn Ma Thuột, Công ty Head Honda Trương Hòa Lợi tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2019.

Tham dự Ngày hội có hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

f
Đông đảo học sinh tham gia Ngày hội.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông; thực hành kỹ năng lái xe an toàn (lái xe thăng bằng trên ván hẹp, kỹ năng cua vòng, kỹ năng phanh khẩn cấp); hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông; thay nhớt miễn phí cho 250 xe gắn máy; trao tặng 10 suất học bổng (300.000 đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 mũ bảo hiểm đạt chuẩn. 

f
Học sinh nghèo vượt khó nhận học bổng.

Thông qua ngày hội nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đồng thời trang bị cho đoàn viên, thanh niên, học sinh các kiến thức về Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh đô thị.

f
Đoàn viên, thanh niên thực hành kỹ năng lái xe an toàn.


Được biết, từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức được 18 buổi tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn; 54 buổi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông; 52 đợt ra quân đứng chốt tại các đèn đỏ, hướng dẫn cho các phương tiện đi đúng phần đường… thu hút 31.500 đoàn viên, thanh niên tham gia. Đồng thời, tổ chức 45 đợt phát quang, tháo dỡ pano che khuất tầm nhìn, che lấp biển báo hiệu giao thông; ra quân bóc xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép với tổng chiều dài tuyến đường trên 35 km...

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.