Multimedia Đọc Báo in

Xã Quảng Hiệp (huyện Cư M'gar) "nuôi heo đất" gần 192 triệu đồng

16:06, 17/10/2019
Ngày 16-10, UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar) tổ chức Ngày hội đập heo đất xây dựng nhà Đại đoàn kết và Ngân hàng bò cho hộ nghèo.
 
Trong năm 2019, UBMTTQ Việt Nam xã Quảng Hiệp đã vận động cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn xã nuôi được 402 con heo đất, với số tiền gần 192 triệu đồng. Số tiền này UBMTTQ Việt Nam xã sẽ hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, triển khai chương trình “Ngân hàng bò hỗ trợ cho hộ nghèo” trên địa bàn.
 
Ban chấp hành Đảng bộ xã đập heo đất trong Ngày hội.
Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quảng Hiệp đập heo đất trong Ngày hội.
 
Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 4 suất quà, trị giá 2 triệu đồng; Huyện ủy Cư M’gar trao 2 nhà Đại đoàn kết từ nguồn Quỹ “Tiết kiệm 1.000 đồng” (mỗi ngôi nhà hỗ trợ 40 triệu đồng); Công an huyện, Hội Phật giáo huyện Cư M’gar và các doanh nghiệp trao 46 suất quà, với tổng trị giá 16,6 triệu đồng tặng hộ nghèo trên địa bàn xã.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.