Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019

18:00, 29/11/2019

Sáng 29-11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019.

Tham dự đại hội, về phía Trung ương có các đồng chí: Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương. Về phía tỉnh có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các bậc lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 282 đại biểu chính thức đại diện cho 49 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh…

a
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: H.Gia

Qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II năm 2014, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Diện mạo nông thôn, miền núi đã thực sự khởi sắc, đời sống của đồng bào các DTTS được nâng lên. Theo đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào DTTS giai đoạn 2016 – 2019 là 15,98%; cơ sở hạ tầng giao thông ở vùng đồng bào DTTS được nâng lên đáng kể, đến nay có 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% xã có điện lưới quốc gia, 98% thôn, buôn có điện; trên 85% đồng bào DTTS ở khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh… 

a
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao bức tranh tặng đại hội.  ẢnhH.Gia

Tổng kinh phí từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các chương trình, chính sách, dự án đầu tư trực tiếp cho vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2014 - 2019 trên 1.048 tỷ đồng. Các chính sách về cán bộ, về xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào DTTS được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS cơ bản ổn định, nhân dân tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã có 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 28,3%)…

a
Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự đại hội.  ẢnhH.Gia

Đại hội cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh thời gian qua như: số hộ nghèo trong đồng bào DTTS còn cao, số hộ thoát nghèo nhưng chưa bền vững, cơ sở hạ tầng nhiều nơi xuống cấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực thấp, đội ngũ cán bộ còn nhiều bất cập; nguồn vốn đầu tư cho vùng đồng bào DTTS còn hạn chế…

â
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trao tặng đại hội bức trướng với nội dung: "Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đoàn kết - phát huy nội lực - hội nhập và phát triển".  ẢnhH.Gia

Đại hội đã thảo luận, thông qua mục tiêu hoạt động nhiệm kỳ tới. Theo đó, đến năm 2024, tỉnh Đắk Lắk phấn đầu nâng thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS tăng 1,5 lần so với hiện tại; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm bình quân từ 3 - 4%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2021 - 2025; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 68%; trên 95% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn chức danh theo quy định; 98% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% hộ gia đình được sử dụng điện;  60% xã đạt tiêu chí quốc gia về chuẩn nông thôn mới...

a
Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại đại hội.  ẢnhH.Gia

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; đề nghị địa phương quan tâm thực hiện có hiệu quả một số nội dung: tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; tích cực nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài trong đồng bào các DTTS; tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS; huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi  giai đoạn 2021 - 2030…

a
Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội.  ẢnhH.Gia

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp tại đại hội của các đại biểu, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tòng Thị Phóng. Nhân dịp này, đồng chí đề nghị chính quyền các cấp và đồng bào các DTTS cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nhận thức thống nhất và đầy đủ vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc; chú trọng thực hiện các chính sách cải thiện hơn nữa đời sống đồng bào các DTTS; triển khai thực hiện tốt chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ, cùng phát triển; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cán bộ đồng bào DTTS; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đề cao cảnh giác và ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng về thành công của Đại hội đại biểu các dân tộc tỉnh Đắk Lắk lần thứ III…

a
Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 ra mắt đại hội.  ẢnhH.Gia

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua Quyết tâm thư; thông qua danh sách và ra mắt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 gồm 58 người.

a
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.  ẢnhH.Gia

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Bằng khen tặng 5 tập thể và 5 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 28 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

a
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.  ẢnhH.Gia

Thúy Hồng

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.