Multimedia Đọc Báo in

Dâng hương nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh

15:24, 22/11/2019

Sáng 22-11, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (23-11-1940 – 23-11-2019).

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh H’Kim Hoa Byă.

dâng huong 1.jpg
Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ công lao của các chiến sĩ cách mạng

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại quá trình thành lập, phát triển của Đảng bộ tỉnh. Từ thập niên thứ ba của thế kỷ 20, tại Nhà đày Buôn Ma Thuột, các chiến sĩ cách mạng vừa đấu tranh kiên cường, trực diện với kẻ thù, vừa đẩy mạnh tuyên truyền Chủ nghĩa Mác – Lênin, tổ chức vượt ngục, gây dựng cơ sở Đảng. Cuối năm 1940, Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập tại Nhà đày Buôn Ma Thuột, tạo cơ sở cho việc thành lập Đảng bộ tỉnh. 

13
Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh đã có bước trưởng thành, phát triển về mọi mặt, tổ chức lãnh đạo và động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và hai cuộc kháng chiến vĩ đại để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày 24-12-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg về việc xếp hạng Nhà đày Buôn Ma Thuột là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Trên cơ sở xác định sự kiện thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh tại Nhà đày Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1502/QĐ-TU về việc lấy ngày 23-11-1940 làm Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 20 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, trên 800 tổ chức cơ sở đảng với hơn 76.000 đảng viên.

4234
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (23-11-1940 – 23-11-2019), lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND - UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Khối lực lượng vũ trang tỉnh, Đoàn đại biểu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã dâng hoa, dâng hương, mặc niệm tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột nhằm bày tỏ lòng thành kính, tri ân các chiến sĩ cộng sản, các cựu tù chính trị, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không quản ngại gian khổ, hy sinh để tỉnh Đắk Lắk có được thành quả to lớn như hôm nay.

Sau đây là một số hình ảnh tại Lễ dâng hương:

4234
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh dâng hương

 

423
Đoàn đại biểu UBND tỉnh và đại diện các sở,ban, ngành của tỉnh dâng hoa, dâng hương

 

4234
Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh H'Kim Hoa Byă dẫn đầu Đoàn đại biểu MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thắp hương tại Nhà đày Buôn Ma Thuột

 

4234
Đoàn đại biểu Khối lực lượng vũ trang tỉnh dâng hoa và dâng hương

 

4234
Đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc TP. Buôn Ma Thuột dâng hoa và dâng hương

 

43242
Các đại biểu tìm hiểu lịch sử hình thành...

 

54235
và các hiện vật được trưng bày tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.