Multimedia Đọc Báo in

Báo Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

06:47, 18/01/2020
Chiều 17-1, Báo Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.  
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
1
Đại biểu dự hội nghị.

Trong năm 2019, hoạt động của Báo Đắk Lắk luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; sự hướng dẫn kịp thời của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương… Hoạt động của Báo bảo đảm đúng định hướng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền toàn diện, kịp thời việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…  

1
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong năm, Báo đã xuất bản 322/322 số báo; Báo Đắk Lắk điện tử cập nhật xuất bản liên tục các ngày trong tuần, với nội dung phong phú trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…; thông tin tuyên truyền trên mặt báo ngày càng phong phú, chất lượng nội dung và hình thức không ngừng được cải thiện và nâng cao; cấp ủy, Ban Biên tập thường xuyên quan tâm chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên; công tác in ấn tiếp tục được cải thiện; công tác phát hành báo kịp thời... 

1
Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Lê Quang Ánh báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, Báo Đắk Lắk còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội khác như: phối hợp xây dựng 2 căn nhà Tình nghĩa tặng gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 2 huyện Krông Năng và Krông Ana; tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo buôn kết nghĩa Cuôr Káp (xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột); kêu gọi nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ nhiều trường hợp khó khăn, bệnh tật do báo đăng tin, bài… 

1
Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tham gia ý kiến tại hội nghị.

Trong năm 2020, Báo Đắk Lắk sẽ tiếp tục tuyên truyền kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước, của tỉnh, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ  tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2020… 

1
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận và biểu dương kết quả Báo Đắk Lắk đạt được trong năm 2019; đồng thời đề nghị, thời gian tới, Báo tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong về thông tin tuyên truyền thành tựu của sự nghiệp đổi mới, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; tăng cường tin, bài vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản bác kịp thời, thuyết phục đối với những quan điểm, tư tưởng, luận điệu sai trái, các biểu hiện tiêu cực; đội ngũ người làm báo nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo Đảng, hoạt động theo Luật Báo chí, quy định của pháp luật và nhất là 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo; không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng viết báo, bám sát tình hình thực tiễn địa phương để có các bài viết chất lượng; chủ động bám sát nhiệm vụ của tỉnh và định hướng nội dung tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền kịp thời, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về con người, quê hương Đắk Lắk với bạn bè trong và ngoài nước; không ngừng đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh để Báo Đắk Lắk ngày càng hấp dẫn hơn, có tính thuyết phục hơn, mang lại hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và nhu cầu thông tin của bạn đọc…

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn gửi tới cán bộ, công chức, viên chức, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên Báo Đắk Lắk lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng…
 
1
Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" tặng các cá nhân...

 

1
Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Lê Quang Ánh trao Giấy khen tặng các tập thể...

 

1
... và các cá nhân.

 

1
 Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú trao Giấy khen tặng các cá nhân.
   
Nhân dịp này, Tổng Biên tập Báo Đắk Lắk đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 18 cá nhân; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 7 cá nhân; tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 6 tập thể, 33 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm 2019.  
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.