Multimedia Đọc Báo in

Gặp mặt kiều bào về quê đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

11:15, 17/01/2020
Ngày 16-1, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt đồng bào Việt kiều về quê hương đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 
 
Tham dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Hiệp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại buổi gặp mặt.
 
Tỉnh Đắk Lắk có hơn 5.000 kiều bào đang định cư, sinh sống làm ăn, học tập ở 29 quốc gia khác nhau. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, có hơn 150 kiều bào về quê đón Tết.
 
Những năm qua, ở nước ngoài bà con kiều bào đã có những thành công trên nhiều lĩnh vực, gắn bó với quê hương, đất nước, luôn thể hiện mạnh mẽ lòng yêu nước. Với tinh thần hướng về quê hương, chỉ tính riêng trong năm 2019, số kiều hối do bà con kiều bào gửi về trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt 30,1 triệu USD, bên cạnh đó bà con kiều bào còn thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên 270 triệu đồng.
 
Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đánh giá cao sự đóng góp của bà con kiều bào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua; đồng thời khẳng định, tỉnh Đắk Lắk luôn khuyến khích, tạo điều kiện để kiều bào về thăm quê, thăm gia đình và đầu tư kinh doanh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh mong muốn bà con kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức lao động sản xuất, nỗ lực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, tiềm năng của đất nước để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
 
Tại buổi gặp mặt, đại diện bà con kiều bào chân thành cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền và bà con trên địa bàn bàn tỉnh; cũng như đã tạo điều kiện để kiều bào về thăm quê hương trong dịp Tết cổ truyền và nguyện tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giàu mạnh của đất nước.
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.