Multimedia Đọc Báo in

Đặc sắc đêm nghệ thuật và pháo hoa mừng Xuân Canh Tý 2020

09:08, 25/01/2020

Tối 24-1, tại Quảng trường 10-3 (TP. Buôn Ma Thuột), Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với UBND TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Chương trình nghệ thuật và pháo hoa với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Canh Tý 2020”.

Tham dự và thưởng thức chương trình có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Y Khút Niê, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và hàng nghìn người dân, du khách.

A
Các đại biểu tham dự Chương trình

Chương trình được chia làm 3 phần: “Mừng Đảng quang vinh”; “Cao nguyên mùa xuân về" và “Chào Xuân mới”, được dàn dựng công phu do các diễn viên, nghệ nhân Đoàn Ca múa dân tộc Đắk Lắk phối hợp với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk và Vũ đoàn Ban Mê Xanh biểu diễn với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, vẻ đẹp mùa xuân đang về trên cao nguyên.

A
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020), 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10-3-1975 – 10-3-2020) tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, qua đó động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, nhân dân trong tỉnh tích cực lao động sản xuất, đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh, cùng với cả nước làm nên mùa xuân hạnh phúc, tràn đầy niềm tin, hy vọng.

A
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà chúc Tết Canh Tý 2020.

Sau bài phát biểu chúc mừng năm mới của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà là màn bắn pháo hoa đặc sắc chào đón năm Canh Tý 2020.

Một số hình ảnh tại chương trình:

A
Trong đêm Giao thừa, từng dòng xe hướng về trung tâm TP. Buôn Ma Thuột để tham dự Chương trình nghệ thuật và pháo hoa với chủ đề "Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Canh Tý 2020".

 

A
Trước đó, Quảng trường 10-3 đã không còn chỗ trống.

 

A
Đúng 22 giờ chùm pháo hoa đầu tiên bay lên bầu trời trong tiếng reo mừng của người dân.

 

A
Từng màn bắn pháo hoa đặc sắc.

 

A
Điểm tô ánh sáng trong trời đêm.

 

A
Rực rỡ trong đêm Giao thừa.

 

A
Người dân chăm chú theo dõi màn bắn pháo hoa.


Nguyễn Gia

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.