Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện 135 công trình, phần việc thanh niên trong năm 2019

18:44, 23/01/2020
Thành Đoàn Buôn Ma Thuột vừa tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình công tác Đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 
 
Năm 2019, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của đoàn viên thanh niên, thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện 135 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị làm lợi trên 500 triệu đồng; tổ chức 127 đợt ra quân xoá quảng cáo rao vặt trái phép thu hút trên 1.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; trao hơn 1.500 suất quà tặng học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn. 
 
Tình nguyện viên tham gia tẩy mùng mền
Tình nguyện viên tham gia tẩy mùng mền phòng chống sốt xuất huyết cho người dân xã Ea Kao
 
Đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, các đơn vị đã trao tặng 29 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho hơn 7.000 đoàn viên thanh niên; giới thiệu việc làm cho 231 đoàn viên thanh niên với mức thu nhập ổn định bình quân trên 3 triệu đồng/tháng. Hoạt động phát triển kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên được các cấp bộ Đoàn thực hiện thông qua các lớp tập huấn, trại hè, khoá huấn luyện kỹ năng xã hội, các hoạt động sinh hoạt cộng đồng thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. 
 
Đại diện Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột bàn giao khu vui chơi thiếu nhi cho Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (TP. Buôn Ma Thuột)
Đại diện Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột bàn giao khu vui chơi thiếu nhi cho Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (TP. Buôn Ma Thuột)
 
Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng cũng dc quan tâm thực hiện. Trong năm, Hội đồng Đội thành phố đã tặng 50 xe đạp, hơn 1.000 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương 13 Tổng phụ trách Đội tiêu biểu và 59 học sinh đạt danh hiệu Chiến sĩ nhỏ Điện Biên năm 2019. 
 
Phát huy kết quả đạt được, năm 2020 các cấp bộ Đoàn thành phố phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu: xây dựng ít nhất 2 công trình thanh niên cấp thành phố; giới thiệu việc làm cho 300 đoàn viên thanh niên; phát triển 5.200 đoàn viên mới; vận động thanh niên đề xuất 1.000 ý tưởng, sáng kiến; hỗ trợ ít nhất 2.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... 
 
Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn
Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn
 
Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn Buôn Ma thuột đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen có các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.