Multimedia Đọc Báo in

Hội CCB TP. Buôn Ma Thuột hoàn thành tốt 3 công tác trọng tâm năm 2019

17:47, 09/01/2020
Hội CCB thành phố hiện có 27 tổ chức cơ sở hội trực thuộc với trên 7.800 hội viên. Năm 2019, Hội đã triển khai chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác.
 
Đặc biệt, Hội hoàn thành tốt 3 công tác trọng tâm, gồm: “CCB chung tay xóa hộ nghèo”, “CCB tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”, “CCB phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”.
 
Trong năm, cán bộ, hội viên các cấp đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội có liên quan đến CCB và Hội CCB. Hội vận động hội viên đóng góp quỹ xây nhà Nghĩa tình đồng đội được trên 143 triệu đồng, qua đó xây tặng 3 căn nhà và sửa 3 căn nhà cho hội viên khó khăn. Các cấp hội phối hợp thăm, trao hơn 1.100 suất quà tặng thanh niên lên đường nhập ngũ, các đối tượng chính sách, hội viên khó khăn nhân dịp lễ, Tết; đóng góp trên 127 triệu đồng, 138 ngày công làm đường giao thông nông thôn.
 
Lãnh đạo Hội CCB thành phố trao quyết định tặng nhà cho gia đình hội viên khó khăn
Lãnh đạo Hội CCB thành phố trao quyết định tặng nhà cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn
 
Cùng với đó, Hội CCB sơ cở phối hợp với các trường học, Đoàn thanh niên tổ chức 72 buổi giáo dục truyền thống cho học sinh, đoàn viên, thanh niên với trên 36.800 học sinh tham gia; cảm hóa, giúp đỡ 10 thanh niên chậm tiến bộ…   
 
Năm 2020, Hội CCB thành phố sẽ tiếp tục vận động mỗi hội viên đóng góp 20 nghìn đồng trở lên để xây từ 2 – 3 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” hoặc mua bò sinh sản tặng hội viên khó khăn; 100% chi hội có Quỹ Đồng đội, bình quân tăng thêm 50 nghìn đồng trở lên/hội viên…
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.