Multimedia Đọc Báo in

Huy động gần 57,5 tỷ đồng xây dựng các công trình, phần việc thanh niên

20:23, 09/01/2020

Sáng 9-1, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2019.

Trong 10 năm qua, các cơ sở Đoàn đã cùng với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Cụ thể, các cơ sở Đoàn đã huy động gần 57,5 tỷ đồng để thực hiện xây dựng 7.035 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức trên 480 hội thi, diễn đàn nhằm tuyên truyền các chủ trương xây dựng NTM của Đảng, Nhà nước; xây dựng 125 nhà Nhân ái; tổ chức trên 250 đợt khám bệnh, phát thuốc cho gần 75.000 lượt người với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng; thành lập 11 hợp tác xã thanh niên...

f
Đại diện các tập thể nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn.

Hoạt động bảo vệ môi trường cũng được các cơ sở Đoàn chú trọng, qua đó trồng được 200.000 cây xanh, xử lý gần 1.000 tấn rác thải; xây dựng hơn 20 hệ thống nước sạch, năng lượng mặt trời; tổ chức nạo vét 350 km kênh mương thủy lợi...

f
Đại diện các tập thể nhận Giấy công nhận đoạt giải tại Cuộc thi video, clip tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2019.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn đã trao tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 19 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2019; trao Giấy công nhận cho 12 tập thể đoạt giải tại Cuộc thi video, clip tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2019 (trong đó Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đoạt giải Nhất; Thành Đoàn Buôn Ma Thuột, Huyện Đoàn Cư M’gar đoạt giải Nhì; Huyện Đoàn Buôn Đôn, Ea H’leo, Krông Năng đoạt giải Ba).

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.