Multimedia Đọc Báo in

Giao lưu nhân chứng lịch sử "Hồi ức về Đại thắng mùa Xuân năm 1975"

15:40, 09/03/2020

Chào mừng kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10-3-1975 – 10-3-2020), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23-11-1940 – 23-11-2020), ngày 8-3, tại TP. Buôn Ma Thuột đã diễn ra chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử “Hồi ức về Đại thắng mùa Xuân năm 1975” do Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và Bảo tàng tỉnh An Giang tổ chức.

Tham dự chương trình giao lưu có các nhân chứng lịch sử, trực tiếp tham gia Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến thắng Buôn Ma Thuột: ông Lê Chí Quyết - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban quân quản; ông Ama H’Oanh (Tô Tấn Tài) – nguyên Bí thư Thị ủy, phụ trách đội công tác chính trị; bà Nguyễn Thị Minh Trinh, nguyên Phó đoàn Đội quân chính trị; bà Huỳnh Thị Xuân –  nguyên bác sĩ Ban dân y tỉnh; bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – thợ may vùng căn cứ H4;  các cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh: ông Vũ Thành Trung - nguyên Trưởng Ban Quân báo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước (cựu chiến binh tỉnh Bình Dương); bà Đinh Thị Kim Oanh (Ba Oanh) - nguyên Bí thư Thị ủy Long Xuyên (An Giang) và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.

aaaa
Ban tổ chức trao hoa tặng các nhân chứng lịch sử

Tại buổi giao lưu, các nhân chứng lịch sử đã chia sẻ những ký ức hào hùng về trận đánh Buôn Ma Thuột lịch sử 10-3-1975; khẳng định tầm quan trọng của nhân dân trong chiến đấu, nhờ có sức mạnh đoàn kết quân với dân một lòng mà làm nên chiến thắng; nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phụ nữ với những việc thiết thực như vận động quần chúng nhân dân nổi dậy, kêu gọi binh lính chế độ cũ giao nộp vũ khí…

aaaa
Những nhân chứng lịch sử tham gia Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến thắng Buôn Ma Thuột tại buổi giao lưu

Lời kể của các “nhân chứng sống” đã tái hiện sinh động thời kỳ lịch sử vẻ vang của dân tộc, từ đó khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước của thế hệ trẻ; ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Dự kiến, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và Bảo tàng tỉnh An Giang tiếp tục tổ chức chương trình giao lưu với các nhân chứng lịch sử tại An Giang vào ngày 24-4 và tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 28-4.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:

aaaa
Ông Lê Chí Quyết - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban quân quản xúc động nhớ về giây phút giành chiến thắng Buôn Ma Thuột

 

aaaa 

Từ trái sang: bà Nguyễn Thị Minh Trinh – nguyên Phó đoàn Đội quân chính trị; bà Huỳnh Thị Xuân –  nguyên bác sĩ Ban Dân y tỉnh; bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – thợ may vùng căn cứ H4; là những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Tây Nguyên, góp phần vào Chiến thắng Buôn Ma Thuột.

aaaa

Các cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh: ông Vũ Thành Trung - nguyên Trưởng Ban Quân báo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước (cựu chiến binh tỉnh Bình Dương) và bà Đinh Thị Kim Oanh (Ba Oanh) - nguyên Bí thư Thị ủy Long Xuyên (An Giang)

Mai Sao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.