Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông: Kiểm tra hơn 5.000 lượt người ra, vào huyện để phòng chống dịch Covid-19

19:44, 05/04/2020
Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Krông Bông đã thành lập chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại ngã 3 Yang Reh (xã Yang Reh).
 
Chốt kiểm soát dịch bệnh hoạt động 24/24 giờ (kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ), bắt đầu hoạt động từ ngày 1-4-2020 cho đến khi có chủ trương mới của UBND huyện. Tại chốt kiểm soát, Công an huyện đã phối hợp với các lực lượng thuộc UBND xã (xã đội, cán bộ Trạm Y tế xã...) thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 100% người ra vào địa bàn, đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại…, nhất là những trường hợp trở về hoặc đi qua vùng dịch. Ngoài ra, chốt kiểm soát dịch bệnh còn có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải, đảm bảo 100% người dân đeo khẩu trang; không chở quá số người quy định… 
 
Các lực lượng chức năng kiêm tra người dân ra, vào huyện tại chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở ngã 3 Yang Reh (xã Yang Reh).
Lực lượng chức năng kiểm tra người dân ra, vào huyện tại chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở ngã 3 Yang Reh (xã Yang Reh).
 
Sau 5 ngày thực hiện chốt chặn, các lực lượng chức năng đã kiểm tra khoảng 1.000 phương tiện tham gia giao thông và hơn 5.000 lượt người ra, vào huyện. Qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm Covid-19, hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm việc khai báo y tế, lịch sử đi lại…
 
Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Krông Bông cũng đã phối hợp với UBND thị trấn Krông Kmar ra quân xử lý những trường hợp người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Qua đó đã xử phạt hành chính đối với 7 trường hợp, với mức 200 nghìn đồng/người theo quy định tại Nghị định 176 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Đồng thời tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở người dân rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng...
 
Khả Lê

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.