Multimedia Đọc Báo in

Nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị có nguy cơ thiếu hụt

19:58, 05/04/2020

Thông tin từ ngành Y tế, các cơ sở y tế trên địa bàn, nhất là Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, mỗi ngày sử dụng khoảng 70 đơn vị máu cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên đến ngày 1-4, bệnh viện chỉ còn khoảng 200 đơn vị máu dự trữ, trong khi kế hoạch tiếp nhận máu hiến tặng vẫn chưa được triển khai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế, từ khi dịch Covid-19 xảy ra, nhất là trong giai đoạn thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các đợt hiến máu tình nguyện phải tạm ngưng thực hiện. Hơn nữa, hiện nay sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn đang tạm nghỉ học, trong khi đây là một trong những lực lượng chủ yếu tham gia hiến máu tình nguyện trên địa bàn. Hiện tại, trong trường hợp thiếu máu khẩn cấp, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh và các cơ sở y tế sẽ huy động máu từ thành viên các câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” và người nhà bệnh nhân đến hiến máu trực tiếp để cấp cứu người bệnh. Bên cạnh đó, Khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng đã có tờ trình gửi Sở Y tế, UBND tỉnh cho cơ chế để tiếp tục tổ chức lấy máu bằng cách chia nhỏ số người hiến trong mỗi đợt hiến máu.

Kim Oanh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Bác sĩ của ... voi
Ở Đắk Lắk, có những bác sĩ không làm việc trong bệnh viện mà gắn bó với rừng, với buôn làng để chăm sóc những “bệnh nhân” khổng lồ là những con voi nhà. Công việc của họ thầm lặng nhưng đầy gian nan, góp phần bảo vệ một loài vật quý đang đứng bên bờ tuyệt chủng.