Multimedia Đọc Báo in

Chương trình giao lưu cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam

12:59, 28/06/2020
Tối 27-6, tại Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ cựu cán bộ Đoàn lần thứ II, năm 2020 với chủ đề “Nhớ mãi tuổi 20”.
 
Chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng và gần 200 cựu cán bộ Đoàn phía Nam.
 
Các đại biểu tham gia chương trình
Các đại biểu tham gia chương trình
 
Về phía tỉnh Đắk Lắk có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; đại diện lãnh đạo sở, ngành, cựu cán bộ Đoàn của tỉnh .
 
Đồng chí
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam chia sẻ ký ức về một thời tuổi trẻ
 
Trong không khí thân mật, ấm cúng của chương trình giao lưu, các đại biểu đã cùng ôn lại ký ức thời thanh niên sôi nổi, thắt chặt tình cảm giữa các thế hệ cán bộ Đoàn. Ở mỗi thời kỳ, giai đoạn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi luôn có những nét mới, phù hợp với các đối tượng đoàn viên thanh niên. Các cựu cán bộ Đoàn đã trao đổi, bày tỏ tâm tư, tình cảm cũng như kỳ vọng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn và thế hệ trẻ ngày nay tiếp tục phát huy sức trẻ trên mọi mặt, vững bước trên con đường tương lai, khẳng định được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.
 
Đại
Các cựu cán bộ Đoàn thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng H'Năr Ông (xã Đắk Phơi, huyện Lắk)
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk H’Giang Niê thay mặt đoàn viên thanh niên tỉnh nhà gửi lời tri ân của tuổi trẻ hôm nay đến các thế hệ cựu cán bộ Đoàn, thể hiện quyết tâm hành động của thanh niên để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của các bậc cha anh đi trước, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương ngày càng phát triển.
 
Đại
Đại tướng Lê Hồng Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Lắk
 
Tại chương trình, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam đã trao tặng 3 suất quà  tri ân gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương binh nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6); tặng 6 phần quà cho cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; tổ chức sinh nhật và tặng quà mừng tuổi các đồng chí cựu cán bộ Đoàn 80, 75, 70, 65 tuổi.
 
tặng
Các đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng đại diện Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn tặng quà tri ân gia đình có công với cách mạng tỉnh Đắk Lắk
 
Dịp này, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam đã tặng quà lưu niệm cho Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn và Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk.
 
Các đại
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ Nam tiến
 
Trong khuôn khổ chương trình, trước đó, các đại biểu đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng H’Năr Ông (xã Đắk Phơi, huyện Lắk); tặng 100 phần quà cho học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin); tặng 200 phần quà cho học sinh các trường THCS Lê Lợi, Tiểu học Trần Văn Ơn, Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm và 100 phần quà cho người dân ở xã Đăk Phơi (huyện Lắk); tổ chức dâng hương, hoa tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk và Bia tưởng niệm 100 chiến sĩ Nam tiến.
 
Vân Anh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.