Multimedia Đọc Báo in

Huyện Đoàn Ea Súp ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020

19:04, 04/07/2020

Ngày 3-7, Huyện Đoàn Ea Súp tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020 thu hút hơn 150 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 huyện Ea Súp được triển khai 5 mặt trận: Tiếp sức mùa thi; Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ; Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh.

Đại diện Quỹ Vì yêu thương tặng tượng trưng 99 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo.
Đại diện Quỹ Vì yêu thương (bên trái) trao tượng trưng 99 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện Ea Súp.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 tại huyện Ea Súp diễn ra từ 1-7 đến 31-8, với các mục tiêu thực hiện: xây dựng mới 1 km đường giao thông nông thôn; 1 công trình thắp sáng đường quê; 1 sân bóng chuyền, 1 khu vui chơi cho thiếu nhi; trồng 500 cây xanh; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân; vận động đoàn viên, thanh niên hiến máu 400 đơn vị máu; tổ chức tập huấn kiến thức khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 200 lượt thanh niên nông thôn; hướng dẫn ôn tập văn hóa hè cho 1.800 thanh thiếu nhi; hỗ trợ nguồn vốn khởi nghiệp cho 1 thanh niên; kết nạp 500 đoàn viên mới, giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Ngoài ra, Huyện Đoàn Ea Súp còn vận động 100% Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên; thành lập 1 đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, giữ gìn trận tự an toàn giao thông; xây dựng 1 tuyến đường văn minh.

Dịp này, Huyện Đoàn trao 99 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá gần 150 triệu đồng do Quỹ Vì yêu thương (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ.

Thùy Dung

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.