Multimedia Đọc Báo in

Nhận lại 90 triệu đồng chuyển khoản nhầm nhờ kết nối Zalo với Công an

15:06, 07/07/2020

Công an huyện Cư M’gar cho biết, thông qua trang Zalo của công an huyện, đơn vị vừa kịp thời  giúp một phụ nữ ở TP. Buôn Ma Thuột nhận lại số tiền 90 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Theo đó, vào ngày 2-7, chị Nguyễn Hoài Thương (sinh năm 1987, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) có thực hiện chuyển khoản đến số tài khoản dự định là 0231.000.xxx.xxx (chủ tài khoản: N.K.C). Tuy nhiên do sơ suất, chị Thương nhập sai số tài khoản nên số tiền 90 triệu đồng đã được chuyển tới một chủ tài khoản khác. Sau khi phát hiện mình đã chuyển nhầm, chị Thương lập tức liên hệ phía ngân hàng và được biết người nhận số tiền trên đang ở huyện Cư M’gar. Thông qua trang Zalo “Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội” của Công an huyện Cư M’gar, chị Thương đã trình báo sự việc.

Ông Sâm
Ông Sâm vui vẻ ký biên bản hoàn trả lại số tiền mà chị Thương đã chuyển nhầm

Ngày 3-7, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cư M’gar đã vào cuộc thu thập thông tin và xác định ông Nguyễn Văn Sâm (trú tại thị trấn Quảng Phú) là chủ nhân số tài khoản mà chị Thương đã chuyển  tiền nhầm. Công an huyện đã mời ông Sâm, chị Thương đến làm việc. Tại Công an huyện Cư M’gar, ông Sâm đã vui vẻ ký biên bản hoàn trả lại số tiền mà chị Thương đã chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Được biết, việc tiếp nhận tin báo và hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính qua trang Zalo  được Công an huyện Cư M’gar thực hiện từ tháng 7-2019. Sau 1 năm triển khai, từ trang Zalo đã mang lại nhiều kết quả tích cực, được Công an tỉnh nhân rộng thành phong trào “Kết nối mạng xã hội – Bình yên cho mỗi gia đình”, từ đó, triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.