Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có 15 gian hàng tham gia Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác thương mại giai đoạn 2016 -2020

17:07, 24/09/2020
Sáng 24-9, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác thương mại giai đoạn 2016 - 2020 và kết nối cung cầu hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố năm 2020. 
 
Đây là hoạt động thường niên do Bộ Công thương và UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, nhằm hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
 
th
Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk (bên phải) tham quan gian hàng của Công ty TNHH Ban Mê Green farm (TP. Buôn Ma Thuột) tại hội nghị
 
Trong dịp này, tỉnh Đắk Lắk có 15 gian hàng tham gia với những mặt hàng nông sản, nông nghiệp chủ lực của địa phương như: cà phê, ca cao, mật ong, tiêu, điều, bơ, sầu riêng, đồ thủ công mỹ nghệ… 
 
Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, là cầu nối thiết thực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước gặp gỡ, quảng bá, trao đổi, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thế mạnh tới người tiêu dùng.
 
Chương trình được diễn ra từ ngày 24 đến 27-9-2020.
Hồng Chuyên
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.