Multimedia Đọc Báo in

Đề nghị giao Di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Buôn Đôn cho cho Đắk Lắk quản lý.

21:25, 19/09/2020
Sở VH-TT-DL cho biết, cơ quan này đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ VH-TT-DL xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Buôn Đôn cho cho tỉnh Đắk Lắk quản lý. 
     
Theo đó, cho phép tỉnh Đắk Lắk sớm triển khai việc cắm mốc ranh giới bảo vệ di tích này, đồng thời xây dựng Đề án bảo tồn, phát huy giá trị đặc biệt của di tích gắn với mục tiêu phát triển phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
       
Được biết, toàn bộ hệ thống Di tích lịch sử Đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh sau khi được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg, ngày 9-12-2013 đều thuộc sự quản lý trực tiếp của Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng. Đoạn đi qua địa phận huyện Buôn Đôn, đến nay vẫn chưa được phân cấp cho tỉnh Đắk Lắk trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy nên chưa được trùng tu, tôn tạo nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu về “địa chỉ đỏ” tiêu biểu này. 
       
Dòng...
Dòng Sêrêpốk hiện còn lưu dấu những bến phà, bến ngầm lịch sử của Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại

Hiện tại, nơi đây chỉ còn dấu vết một số vị trí như bến phà, bến ngầm nằm trên dòng Sêrêpốk, ghi dấu ấn lịch sử một thời quân và dân ta vận chuyển khí tài, lương thực từ miền Bắc vào phục vụ công cuộc chống Mỹ, cứu nước từ năm 1960 -1975.  

                                                                                             
Phương Đình
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.