Multimedia Đọc Báo in

Giúp đỡ trên 5.000 thiếu nhi khó khăn trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020

21:34, 18/09/2020
Chiều 18-9, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết chiến lược phát triển thanh niên, giai đoạn 2011 - 2020; tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020.
 
Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 – 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch, triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các đơn vị đã hỗ trợ, giúp đỡ, cảm hóa được gần 1.504 thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên hoàn lương, sau cai nghiện; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ hơn 2.000 gia đình chính sách; tặng quà cho 2.047 gia đình thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thân nhân liệt sỹ với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; mở được 379 lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho gần 30.201 học viên; tổ chức hơn  100  đợt tư vấn, hướng nghiệp cho  hơn  80.030 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia; giải quyết việc làm cho 2.915 ĐVTN; trao tặng 16.450 suất học bổng, hỗ trợ 8.000 sinh viên vay vốn học tập với tổng số tiền hơn 150 tỷ đồng.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Hằng năm, các đơn vị vận động trên 90% thanh niên tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng dân cư; 100% cơ sở Đoàn tổ chức các diễn đàn “Thanh niên sống đẹp”, “Thanh niên sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Thanh niên tham gia xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế”; có trên 70% cơ sở Đoàn địa bàn dân cư phối hợp tổ chức các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, mô hình trình diễn cho thanh niên.
 
Đại diện Huyện Đoàn Ea H'leo đóng dóp ý kiến tại hội nghị
Đại diện Huyện Đoàn Ea H'leo đóng góp ý kiến tại hội nghị
 
Hội nghị cũng đã tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Theo đó, trong chiến dịch năm nay, các đơn vị đã tập trung triển khai nhiều chương trình, hoạt động bám sát các chỉ tiêu đề ra, qua đó thực hiện được 140 công trình thanh niên với tổng trị giá hơn 5,3 tỷ đồng. Cụ thể, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã sửa chữa, làm mới 40,71 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 8,1 km công trình thắp sáng đường quê; thực hiện công trình thanh niên tại 79 tuyến phố khu vực đô thị (đường, hẻm) với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.415 người dân; tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.945 thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ 5.034 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trồng mới và chăm sóc 41.191 cây xanh.
 
Đoàn viên thanh niên huyện
Đoàn viên thanh niên huyện Krông Pắc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
 
Bên cạnh đó, các đơn vị duy trì hoạt động của 519 đội hình Thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch Covid-19 và dịch bệnh Bạch hầu với 3.275 ĐVTN tham gia; yêu cầu 100% cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên thực hiện khai báo y tế và cập nhật thông tin y tế hằng ngày trên ứng dụng NCOVI, đồng thời, tăng cường tuyên truyền và phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn. Ảnh: V.Anh
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn
 
Tại hội nghị, Tỉnh Đoàn đã tặng Bằng khen 6 tập thể, 7 cá nhân; Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 19 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.
 
Vân Anh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.