Multimedia Đọc Báo in

Hội thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố, năm học 2020-2021

16:44, 13/10/2020
Từ ngày 7 đến 11-10, Hội đồng Đội và Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Buôn Ma Thuột phối hợp tổ chức Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố, năm học 2020-2021.
 
Tham gia hội thi, 55 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội ở các trường học trên địa bàn thành phố đã trải qua các phần thi: Sáng kiến kinh nghiệm; Kiến thức tổng hợp; Thực hành kỹ năng, nghiệp vụ công tác và Năng khiếu.
 
Thí sinh dự thi ở phần thi Năng khiếu
Thí sinh dự thi ở phần thi Năng khiếu
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức, với các nội dung thi đa dạng, thiết thực, Hội thi năm nay đã đánh giá được chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn. Nhiều thầy, cô giáo đã thể hiện chuyên môn nghiệp vụ cao đáp ứng được đòi hỏi, yêu cầu của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời kỳ mới, cũng như vai trò của người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong công tác hướng dẫn, dìu dắt, chăm sóc thiếu niên nhi đồng.
 
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc
Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Lê Thị Hương Diệu
 
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Lê Thị Hương Diệu (Liên đội Tiểu học Nơ Trang Lơng); Nhì: Nguyễn Thị Huyền Trang (Liên đội Tiểu học Phan Chu Trinh); Ba: Nguyễn Thị Thu (Liên đội Tiểu học Phan Đăng Lưu), Hoàng Thị Quỳnh Trang (Liên đội Tiểu học Trần Quốc Tuấn), Võ Thị Hằng Nga (Liên đội Tiểu học Lê Ngọc Hân). Đồng thời trao Giấy chứng nhận đạt danh hiệu giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp thành phố năm học 2020 - 2021 cho 17 thí sinh; chọn 5 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất tham dự Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.