Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Krông Ana triển khai nhiệm vụ năm 2021

18:27, 26/12/2020

Chiều 25-12, Công an huyện Krông Ana đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, lực lượng Công an huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, cố gắng, nỗ lực, đẩy mạnh phòng ngừa, tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Toàn huyện ghi nhận 38 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra làm rõ 35 vụ, đạt tỷ 92,1%. Tình hình trật tự, an toàn giao thông tại một số thời điểm còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng với 9 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 5 người.

Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường, qua đó phát hiện và lập biên bản 4.791 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.259 phương tiện các loại, ra quy định xử phạt 4.061 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng.

Công an huyện Krông Ana thu hồi vũ khí sử dụng trái phép.
Công an huyện Krông Ana thu hồi vũ khí sử dụng trái phép.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, cải cách hành chính, tư pháp, pháp chế tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác chính trị tư tưởng, công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh; toàn lực lượng đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật, điều lệnh, quy trình công tác và văn hóa ứng xử trong công tác, giao tiếp với nhân dân…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ còn gặp một số khó khăn như: việc nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng tại một số thời điểm chưa chủ động, kịp thời; một số loại tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cờ bạc còn nhiều; tai nạn giao thông đường bộ chưa được kiềm giảm theo tiêu chí đề ra…

Các tập thể nhận danh hiệu
Các tập thể nhận danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng".

Năm 2021, Công an huyện tiếp tục tăng cường công tác an ninh tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…

Nhân dịp này, Công an tỉnh khen thưởng 8 tập thể đạt “Đơn vị Quyết thắng”; tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Vân Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.