Multimedia Đọc Báo in

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng thăm và tặng quà Trường THPT Dân tộc nội trú N'Trang Lơng

12:58, 10/08/2019
Sáng 10-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đã dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, tặng quà Trường THPT Dân tộc nội trú (DTNT) N'Trang Lơng.
 
Tham dự còn có các đồng chí: Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Việt Hùng.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Biêr  Niê; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh, cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng thăm Trường THPT DTNT N'Trang. Ảnh: Hoàng Gia
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng thăm Trường THPT DTNT N'Trang Lơng. Ảnh: H.Gia

Được thành lập năm 1976, Trường THPT DTNT N’Trang Lơng là một trường chuyên biệt với chức năng, nhiệm vụ nuôi dạy con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm tạo nguồn nhân lực, nguồn cán bộ cho tỉnh Đắk Lắk. Từ khi thành lập đến nay, nhà trường đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Hiện nay, trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của học sinh. 

Đến nay, Trường THPT DTNT N’Trang Lơng có 28 phòng học, thư viện, thiết bị thực hành…, đáp ứng nhu cầu dạy và học của hơn 550 học sinh, trong đó học sinh DTTS chiếm 95%. Liên tục 5 năm qua, trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%. Bên cạnh đó, nhà trường còn có nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp vùng và quốc gia…
 
Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng Đoàn công tác trao quà tặng nhà trường. Ảnh: Hoàng Gia
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng cùng Đoàn công tác trao quà tặng nhà trường... Ảnh: H.Gia

Ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong thời gian qua, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Là trường thành lập ngay sau ngày đất nước giải phóng, mang tên vị Anh hùng dân tộc của Tây Nguyên, trong thời gian tới, cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT DTNT N’Trang Lơng cần tiếp tục phát huy bề dày truyền thống thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ nuôi dưỡng, dạy học, đào tạo nguồn cán bộ; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục tỉnh, khu vực Tây Nguyên.

Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước quan tâm công tác GD-ĐT, đặc biệt là đối với con em đồng bào DTTS. Chuẩn bị năm học mới 2019 - 2020, toàn ngành GD-ĐT nói chung và ngành GD-ĐT Đắk Lắk nói riêng phải tích cực đổi mới theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, bắt kịp nền giáo dục của các nước tiên tiến.

Đồng chí Trần Quốc Vượng trò chuyện với học sinh nhà trường. Ảnh: Hoàng Gia 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng trò chuyện với học sinh nhà trường . Ảnh: H.Gia
 
Đồng chí Trần Quốc Vượng đã chia sẻ những mất mát, thiệt hại của người dân trong đợt lũ lụt vừa qua; đồng thời chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk cần nhanh chóng tập trung khắc phục hậu quả, quan tâm đầu tư cho sự nghiệp GD-ĐT, không để có trường hợp học sinh không được đến trường vì điều kiện khó khăn…
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trao học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Hoàng Gia
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trao học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: H.Gia

Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đã tặng 1 ti vi, 3 bộ máy vi tính và 100 triệu đồng học bổng cho Trường THPT DTNT N’Trang Lơng.  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường trao học bổng tặng 20 em học sinh của trường (mỗi suất 1 triệu đồng).

Lan Anh
 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.