Multimedia Đọc Báo in

Tập huấn công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ năm 2019

10:49, 29/10/2019
Sáng 29-10, Ban  Dân  vận Tỉnh ủy đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ năm 2019.
 
Đến dự có Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh và 130 học viên là cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. 
 
th
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị. 

Trong thời gian ba ngày (từ 29 đến 31-10), các học viên được báo cáo viên truyền đạt những chuyên đề liên quan đến công tác dân vận chính quyền như: Công tác dân vận của chính quyền trong tình hình hiện nay; Thực hiện quy chế dân chủ theo Pháp lệnh 34 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội; Công tác dân vận trong quy hoạch xây dựng thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tái định cư và xây dựng nông thôn mới; Công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có đạo; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước; Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của mặt trận, các đoàn thể góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của chính quyền cơ sở.

th
Các đại biểu tham dự khai mạc hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn có ý nghĩa quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị và kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ để vận dụng vào thực tiễn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng tại các địa phương. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các học viên cần tập trung nắm chắc những nội dung cơ bản của lớp tập huấn, vấn đề mới về lý luận để từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tế địa phương, đơn vị mình thông qua việc đưa ra các biện pháp, giải pháp quan trọng trong lãnh đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của từng ngành, từng địa phương, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền trong thời gian tới. 

Hồng Chuyên
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.