Multimedia Đọc Báo in

Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

06:40, 18/01/2020

Chiều 17-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường chủ trì buổi gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. 

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện các cơ quan báo chí, phóng viên địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

T
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đã thông tin khái quát những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2019; một số định hướng lớn năm 2020. Đồng thời đánh giá cao công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương đối với việc điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh con người và mảnh đất Đắk Lắk; sự nỗ lực, bứt phá phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực bằng nhiều bài báo tạo hiệu ứng lớn…

Trong năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành, tích cực phản ánh thành tựu, phản biện xã hội đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, phục vụ hiệu quả công tác điều hành của lãnh đạo tỉnh. Trong đó, cần tập trung vào một số nội dung như: kỷ niệm 45 năm giải phóng Buôn Ma Thuột; Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; quy hoạch tỉnh, TP. Buôn Ma Thuột, các huyện, thị xã xứng tầm trong tương lai; Kết luận số 67-KL/TW ngày 16-12-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thúc đẩy, khai thác những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội; cải cách hành chính, chống thất thu thuế, thực hiện chính quyền điện tử; đầu tư hạ tầng và nhân lực phục vụ du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch cộng đồng…

ANhà báo Hoàng Thiên Nga, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Trong không khí cởi mở, thân tình, đại diện cơ quan báo chí đã kiến nghị lãnh đạo Tỉnh ủy một số vấn đề liên quan như: tiếp tục tạo điều kiện cho đội ngũ phóng viên thường trú trên địa bàn tham gia công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị  - văn hóa - xã hội; ghi nhận động viên bằng hình thức khen thưởng kịp thời; cho cơ chế gặp gỡ giữa báo chí với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mỗi quý nhằm tháo gỡ các vấn đề còn tồn tại báo chí phản ánh mà chưa được giải quyết; nâng cao chất lượng cuộc giao ban báo chí, họp báo…

Đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan báo chí; chỉ đạo các ban, ngành liên quan tham mưu, giải quyết kịp thời.

Nguyễn Gia

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.