Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ea Tiêu lần thứ XII

16:45, 07/05/2020
Ngày 7-5, Đảng bộ xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ xã Ea Tiêu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 24% (nghị quyết Đại hội XI tăng từ 10%-12%); thu nhập bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng/năm (tăng 13 triệu đồng/người/năm so với năm 2015). Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí…
 
Các chính sách an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
 
th
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thường xuyên; việc quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
 
Hiện nay, Đảng bộ xã Ea Tiêu có 37 chi bộ trực thuộc với 610 đảng viên; trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã đã kết nạp mới được 109 đảng viên. Hằng năm, 100% chi bộ đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém. 
 
th
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.
 
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Ea Tiêu phấn đấu thu ngân sách nhà nước hằng năm tăng từ 10 - 15%; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 40-50 triệu đồng/năm; 100% đường giao thông nông thôn được cứng hóa; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí; đồng chí Y Min Ênuôl được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.
Hồng Chuyên
 
 
 
 
 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.