Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Đảng bộ phường Thống Nhất (TX. Buôn Hồ) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

19:48, 27/06/2020

Ngày 26-6, Đảng bộ phường Thống Nhất (TX. Buôn Hồ) đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường Thống Nhất đã tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện đạt và vượt 15/18 chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm đạt 9,18%/năm. Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ được hơn 4 tỷ đồng. Phường đã sửa chữa, xây mới 25 tuyến đường với tổng chiều dài 6,351 km, trị giá hơn 7,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 3,340 tỷ đồng.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Địa phương hiện có 96% gia đình và 10/10 tổ dân phố, buôn đạt tiêu chuẩn văn hóa; 5/5 trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng 2 trường so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lộ hộ nghèo giảm còn 2,89%, hộ cận nghèo 4,74%. Quốc phòng được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm, giữ vững.

mm
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thống Nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Trong 5 năm, Đảng bộ phường đã kết nạp 43 đảng viên mới; toàn Đảng bộ hiện có 162 đảng viên, 18 chi bộ trực thuộc, trong đó có 8 chi bộ có cấp ủy (tăng 3 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ).

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường Thống Nhất phấn đấu thực hiện hoàn thành 21 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, cơ cấu kinh tế phấn đấu nông nghiệp chiếm 70%; thương mại, dịch vụ chiếm 22,5%; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 7,5%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%; giữ vững danh hiệu 10/10 tổ dân phố, buôn văn hóa và phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, từ 98% chi bộ trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thống Nhất khóa III gồm 10 đồng chí (khuyết 3 đồng chí). Đồng chí Lê Anh tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy phường.

Thái Huyên

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.