Multimedia Đọc Báo in

Khánh thành Bia Di tích lịch sử quốc gia "Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III (tháng 7-1966)"

15:47, 22/11/2020
Sáng 22-11, tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Lễ khánh thành Bia Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III (tháng 7-1966)”.
 
Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; các đồng chí lão thành cách mạng; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo một số đơn vị, sở, ngành cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương. 
 
1
Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành Bia Di tích lịch sử quốc gia.

Tấm bia được đặt dưới chân núi Cư Yang Sin (thuộc buôn Đắk Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông), có chiều cao 2,1 m, chiều rộng 1,2 m; có nội dung ghi rõ: Di tích lịch sử quốc gia: Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 - 1975); địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III (tháng 7-1966).  

1
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại Lễ khánh thành Bia Di tích lịch sử.

Phát biểu tại Lễ khánh thành Bia Di tích lịch sử, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nêu rõ: “Trong kháng chiến chống Mỹ, khu căn cứ kháng chiến của tỉnh giai đoạn 1965 - 1975 nằm trên sườn núi Cư Yang Sin (huyện Krông Bông). Khu căn cứ không chỉ là đường dây thông tin liên lạc, là đầu mối của nhiều tuyến hành lang trọng yếu, kịp thời chi viện sức người, sức của và các phương tiện chiến tranh bảo đảm sự lãnh đạo của Trung ương đối với chiến trường miền Nam mà còn là nơi được Tỉnh ủy cùng các cơ quan, ban, ngành và lực lượng vũ trang trong tỉnh chọn làm nơi đứng chân, làm việc và hoạt động cách mạng. Nơi đây đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III (tháng 7-1966). Đại hội xác định quyết tâm cùng quân và dân cả nước đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ - ngụy; đẩy mạnh tác chiến tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng, xây dựng vùng căn cứ vững mạnh là hai nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng bộ; nắm vững và vận dụng đúng đắn chính sách dân tộc của Đảng; cọi trọng công tác xây dựng Đảng cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, trọng tâm là xây dựng chi bộ vững mạnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa III, đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên (tức Nguyễn Liên, Bốn Đạo) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Văn Cần được bầu làm Phó Bí thư. Ngoài ra, Khu căn cứ kháng chiến của tỉnh giai đoạn 1965 - 1975 cũng là nơi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV (4-1969, tại buôn M’nang Dơng, xã Yang Mao, huyện Krông Bông) và lần thứ V (10-1971, tại buôn H’Ngô, xã Cư Pui, nay là xã Hòa Phong, huyện Krông Bông).

Bia Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III (tháng 7-1966)” nằm trong hệ thống 13 Bia Di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến của tỉnh giai đoạn 1965 - 1975, là công trình có ý nghĩa chính trị to lớn nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk lắk (23-11-1940 - 23-11-2020). Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung và trên quê hương cách mạng Krông Bông nói riêng sẽ chung tay giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử để nơi đây là điểm hẹn “về nguồn”, là “địa chỉ đỏ” nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự cường, tự tôn dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau. 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ kéo băng khánh thành Bia di tích lịch sử quốc gia
Các đại biểu thực hiện nghi lễ kéo băng khánh thành Bia Di tích lịch sử quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Y Thức Êban cho biết: “Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, huyện Krông Bông mang mật danh H9, nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn H9 đã đóng góp hàng ngàn ngày công tham gia dân công vận chuyển gạo, muối, quân trang, quân dụng, thuốc men, bảo vệ hành lang an toàn phục vụ cho các chiến trường trong tỉnh và Quân khu 5. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc H9 vừa lao đông, sản xuất, nuôi quân vừa chống địch càn quét, đánh phá để bảo vệ căn cứ địa H9 vững chắc. 

1
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ khánh thành Bia Di tích lịch sử quốc gia.

“Với vai trò lịch sử to lớn của Khu căn cứ kháng chiến tỉnh giai đoạn 1965 - 1975, đặc biệt là các địa điểm tổ chức các kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần III, IV, V, ngày nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Krông Bông sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bảo tồn và phát huy giá trị Khu căn cứ kháng chiến của tỉnh giai đoạn 1965 - 1975 nói chung và Bia Di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III (tháng 7-1966)” nói riêng; đồng thời, ra sức phấn đấu đưa huyện Krông Bông phát triển giàu mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân các dân tộc anh em huyện nhà và sự kỳ vọng của Đảng bộ tỉnh về một vùng đất từng diễn ra ba kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh chiến tranh ác liệt” - ông Y Thức Êban cho hay.

IMG_2994.JPG
Nơi đặt công trình Bia Di tích lịch sử quốc gia nằm dưới chân dãy núi Cư Yang Sin hùng vĩ.

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.