Multimedia Đọc Báo in

Phát huy tinh thần kiên trung của người chiến sĩ cách mạng

08:51, 23/11/2020

Hội Người tù yêu nước tỉnh là một tổ chức đặc thù gồm những người tham gia hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Toàn tỉnh hiện có trên 900 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 51 cơ sở hội. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các sở, ngành, các cấp chính quyền.

Những điều kiện thuận lợi nói trên đã tạo động lực để các cấp hội thực hiện hiệu quả mọi mặt công tác, từ chính trị tư tưởng; xây dựng, củng cố tổ chức hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, đến giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

5 năm qua, các cấp hội đã tích cực phối hợp với ngành lao động – thương binh và xã hội và các đơn vị liên quan giải quyết chế độ chính sách cho hội viên. Trong đó có những đơn vị làm tốt như TP. Buôn Ma Thuột, các huyện: Cư M’gar, Krông Năng, Krông Pắc, TX. Buôn Hồ. Các đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị 494 hội viên được hưởng chế độ hằng tháng và 234 người được Chính phủ tặng Kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày”.

Chủ tịch Hội Người tù yêu nước tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Lý (thứ hai từ trái sang) cùng cán bộ Hội các cấp  đến thăm, động viên hội viên tuổi cao sức yếu.  Ảnh: Quỳnh Anh
Chủ tịch Hội Người tù yêu nước tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Lý (thứ hai từ trái sang) cùng cán bộ Hội các cấp đến thăm, động viên hội viên tuổi cao sức yếu. Ảnh: Quỳnh Anh

Với tinh thần tương thân tương ái, các cấp hội đã tích cực vận động hội viên đóng góp xây dựng Quỹ hội được trên 308,7 triệu đồng. Nguồn quỹ này đã tạo điều kiện giúp đỡ hội viên nghèo phát triển kinh tế gia đình, tích cực tăng gia sản xuất.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, các cấp hội đã có nhiều cố gắng, bám sát địa bàn, thường xuyên theo dõi, kịp thời giúp đỡ hội viên về kinh tế, nhà ở, động viên lúc ốm đau, bệnh tật. Hội đã kiến nghị, đề xuất với chính quyền, các ngành liên quan, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà, sửa chữa 4 căn nhà cho hội viên khó khăn; thăm hỏi, tặng quà, động viên hội viên và gia đình vươn lên trong cuộc sống với tổng số tiền gần 470 triệu đồng.

Nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, các cấp hội tổ chức cho hội viên gặp mặt tọa đàm, ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng; tổ chức các đoàn thăm lại chiến trường xưa nhằm động viên hội viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần kiên trung, dũng cảm, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Xác định tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, hằng năm, các cấp hội đều xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền tinh thần yêu nước cho học sinh, đoàn viên, thanh niên. Thường trực các cấp hội ký kết giao ước phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhằm giới thiệu những tấm gương anh dũng, đấu tranh bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cụ thể, 5 năm qua, các đơn vị đã tổ chức được 104 buổi giao lưu, kể chuyện, thu hút trên 26.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Cùng với đó, Hội Người tù yêu nước tỉnh luôn coi trọng và gìn giữ mối quan hệ mật thiết, gắn bó trên tinh thần đồng đội với các hội trên mọi miền Tổ quốc. Các đơn vị đã thường xuyên trao đổi, thăm hỏi, giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong mọi mặt công tác…

Đạt được những kết quả nói trên là nhờ sự nhiệt tình, trách nhiệm cao của cán bộ hội các cấp; sự chung sức, chung lòng của toàn thể hội viên. Tất cả đã không quản khó khăn, vượt qua bệnh tật, tuổi cao sức yếu để đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, tích cực hưởng ứng nhiệm vụ các mặt công tác mà Hội đã đề ra.

Chủ tịch Hội Người tù yêu nước tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Lý (bên phải) đến thăm, động viên hội viên vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Q.Anh
Chủ tịch Hội Người tù yêu nước tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Lý (bên phải) đến thăm, động viên hội viên vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Quỳnh Anh

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội cũng gặp những khó khăn, hạn chế. Trong đó, trở ngại lớn nhất hiện nay là một số nơi, cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức trong việc thành lập Hội, việc hỗ trợ kinh phí cho Hội hoạt động, phần nào ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận cán bộ, hội viên...

Tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội Người tù yêu nước tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Hội tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; phát huy và giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ xây dựng và củng cố tổ chức hội; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan rà soát, xác minh, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định cho những hội viên chưa được hưởng chế độ chính sách. Phát huy truyền thống đoàn kết, chia ngọt sẻ bùi, thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình cựu tù gặp khó khăn, hoạn nạn; tích cực liên hệ với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các cơ quan hữu quan hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên nghèo.

Cùng với đó, luôn giữ mối quan hệ tốt với các tổ chức hội, đặc biệt là Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong cả nước nhằm thắt chặt hơn nữa tình đồng chí, đồng đội. Tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức đa dạng nội dung, hoạt động giáo dục truyền thống nhằm hun đúc thêm tinh thần, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ…

Chủ tịch Hội Người tù yêu nước tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Lý


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.