Multimedia Đọc Báo in

Hội Cựu Chiến binh huyện Krông Buk: Đa dạng các hình thức giúp nhau phát triển kinh tế

20:04, 25/01/2015

Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Krông Buk hiện có 1.615 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 12 Hội cơ sở. Trong những năm qua, cùng với việc xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập hợp và vận động hội viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Ông Phạm Văn Miên, Chủ tịch Hội CCB huyện Krông Buk cho biết: Trong những năm qua, phong trào giúp các hội viên xóa đói, giảm nghèo luôn được Hội xem là nhiệm vụ trọng tâm. Tại các buổi họp, ngoài việc bàn công tác hội, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hội viên còn thông tin cho nhau những kinh nghiệm, biện pháp, mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các Hội cơ sở trong huyện tích cực vận động hội viên giúp nhau xóa đói giảm nghèo bằng nhiều biện pháp cụ thể như: góp tiền không tính lãi, góp ngày công lao động, hỗ trợ lẫn nhau về cây giống, vật nuôi… Để tạo thêm động lực giúp CCB phát triển kinh tế, thời gian qua các cấp hội đã xây dựng Quỹ hội được hơn 1,3 tỷ đồng; tín chấp cho hội viên vay trên 13 tỷ đồng; ứng trên 2.000 tấn phân bón trả chậm cho hội viên đầu tư, chăm sóc cây trồng với trị giá trên 10 tỷ đồng... 

Mô hình chăn nuôi bò của CCB Đinh Xuân Trửa (xã Cư Kpô).
Mô hình chăn nuôi bò của CCB Đinh Xuân Trửa (xã Cư Kpô).

Trong phong trào CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo của huyện thời gian qua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với những cách làm hay và thiết thực, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế địa phương. Điển hình như Chi hội thôn 12, xã Pơng Drang đã thành lập những tổ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế bằng nhiều biện pháp rất hiệu quả và thiết thực. Mỗi tổ gồm khoảng 5 thành viên, mỗi người đóng góp 8 triệu đồng/năm để giúp đỡ các thành viên trong tổ; có tổ thì đóng góp 5 tạ cà phê nhân/ hội viên/ năm để các hội viên có vốn đầu tư phát triển sản xuất… Tương tự như Chi hội thôn 12 (xã Pơng Drang), các Hội cơ sở khác như Cư Pơng, Cư Né, Tân Lập… cũng có nhiều hình thức, giải pháp giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ đó đã tạo động lực cho các hội viên ra sức thi đua sản xuất, phát triển kinh tế. Có thể kể đến như CCB Đinh Xuân Trửa (xã Cư Kpô) với 5 ha cà phê, 500 trụ tiêu cộng với chăn nuôi bò mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng; CCB Lã Thị Tươi (xã Ea Ngai) với mô hình vườn ươm cây giống, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng; CCB Phạm Văn Bình (xã Ea Sin) với 9 ha trồng cà phê và xen canh sầu riêng, hằng năm thu nhập trên 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập khoảng 3 triệu đồng/ người/ tháng…

Ông Lương Đình Phú, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Krông Buk chia sẻ: Bên cạnh việc giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, trong những năm qua Hội CCB huyện Krông Buk cũng luôn chú trọng thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động. Hội CCB huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện và các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ, xây mới được 81 căn nhà cho hội viên khó khăn với số tiền từ 15 triệu đến 50 triệu đồng/ nhà. Trong đó, nhà Nghĩa tình đồng đội là 16 nhà, nhà Đại đoàn kết là 22 nhà… Hoạt động tình nghĩa cũng luôn được các hội viên tích cực tham gia với giá trị hàng trăm triệu đồng…

Phong trào giúp nhau làm kinh tế của Hội CCB huyện Krông Buk không chỉ giúp hội viên phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo mà còn thể hiện sự đoàn kết, gắn bó của những người đồng chí, đồng đội. Để phát huy những kết quả đã đạt được, ông Phạm Văn Miên cho biết, thời gian tới Hội CCB huyện Krông Buk sẽ tiếp tục triển khai công tác vận động, xây dựng nguồn vốn tạo điều kiện cho các hội viên thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần cải thiện đời sống, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

 Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc