Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar: Dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 10 xã, thị trấn

16:57, 26/12/2019

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Cư M’gar cho biết, tính đến hiện tại, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 10 xã, thị trấn trong toàn huyện với 134 hộ chăn nuôi.

Theo đó, đã có 1.452 con heo mắc bệnh với trọng lượng tiêu hủy là 106.312 kg. Địa bàn có số heo mắc bệnh cao là thị trấn Quảng Phú, các xã Ea Pốk, Ea M'Droh, Cư M'gar, Ea Tar, Quảng Hiệp...

Phun hóa chất tiêu độc khử trùng hộ chăn nuôi tại thị trấn Ea Pốk
Phun hóa chất tiêu độc khử trùng cho một hộ chăn nuôi tại thị trấn Ea Pốk

Trước tình hình đó, địa phương đang tăng cường tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, tiêu thụ thịt heo, sản phẩm thịt heo trên địa bàn huyện; tổng vệ sinh, phun hóa chất, rải vôi, khử trùng tiêu độc hạn chế mầm bệnh lây lan… Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức để người dân cùng chung tay phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, ngành Nông nghiệp của huyện cũng khuyến cáo bà con nông dân không nên tái đàn ồ ạt để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế khi xảy ra dịch bệnh, chỉ tái đàn khi bảo đảm các điều kiện an toàn vệ sinh chuồng trại.

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.