Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ thị trấn Quảng Phú: Nâng cao vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế xã hội

08:36, 24/11/2015

Những năm qua, Đảng ủy thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar) đã phát huy vai trò lãnh đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế chính trị, góp phần nâng cao đời sống của người dân, đưa kinh tế của thị trấn từng bước phát triển đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Đồng chí Trương Minh Mẫn, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Quảng Phú cho biết, xác định phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua Đảng ủy thị trấn đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tổ chức, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động và nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo. Mỗi cán bộ, đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể và phù hợp với năng lực, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong trào, đoàn kết lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy thị trấn đã lãnh đạo cán bộ, nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2015 đã đề ra là tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Nhờ mô hình góp vốn nuôi dê sinh sản, gia đình bà Hoàng Thị Chấn (tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú) đã vươn lên thoát nghèo
Nhờ mô hình góp vốn nuôi dê sinh sản, gia đình bà Hoàng Thị Chấn (tổ dân phố 8, thị trấn Quảng Phú) đã vươn lên thoát nghèo

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, những năm qua nhân dân thị trấn Quảng Phú đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường đầu tư thâm canh nên chất lượng và sản lượng nông nghiệp ngày càng tăng. Việc nâng cấp hạ tầng chợ và thay đổi hình thức quản lý đã tạo điều kiện cho hoạt động thương mại - dịch vụ được mở rộng về quy mô, doanh thu không ngừng tăng. Với mục tiêu xây dựng văn minh đô thị và bảo đảm an ninh trật tự, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn đã được nhân dân đóng góp xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng, làm đường cấp phối và bê tông hóa các tuyến đường với số tiền trên 1 tỷ đồng. Cùng với đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo, Đảng ủy cũng chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội vay vốn. Từ đó, ý thức vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng của người dân đã được nâng cao, nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả ngày càng được nhân rộng. Điển hình là mô hình góp vốn nuôi dê sinh sản của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 8. Với hình thức thành lập tổ làm công, góp vốn cho hội viên trong tổ vay nuôi dê sinh sản, đã có nhiều hội viên cải thiện được kinh tế gia đình. Đến nay, đã có 18 hội viên tham gia với số tiền đóng góp 1 triệu đồng/ người/ tháng. Là một trong những hội viên nhờ nguồn vốn của tổ làm công đã vươn lên thoát nghèo, chị Hoàng Thị Chấn (tổ dân phố 8) chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi là hộ cận nghèo, nhà đông con, chồng bị nhiễm chất độc da cam đau ốm thường xuyên, mọi công việc trong gia đình đều do tôi gánh vác. Được sự giúp đỡ của chị em phụ nữ trong tổ làm công, tôi được vay tiền mua dê nuôi, tới nay đã gây đàn trên 20 con, cho thu nhập hằng năm trên 30 triệu đồng. Nhờ vậy gia đình đã vơi bớt khó khăn, vươn lên thoát nghèo”. Đồng chí Lê Hồng Phong, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 8 cho hay, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn, chi bộ đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hộ gia đình. Từ đó, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Đến nay, tổ dân phố 8 còn 12 hộ nghèo, giảm 10 hộ so với năm 2014.

Nhờ phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đời sống của người dân thị trấn Quảng Phú đã có nhiều thay đổi về mọi mặt. Trong 5 năm qua, kinh tế thị trấn có tốc độ tăng trưởng khá, đạt trên 13,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 28,6 triệu/năm (năm 2012) lên 44,8 triệu đồng/năm (năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 298 hộ (năm 2012) xuống 183 hộ (năm 2014). “Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thời gian tới, Đảng ủy sẽ chủ động nắm bắt nhu cầu phát triển kinh tế của người dân để có định hướng đầu tư phát triển phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị tại địa phương”- đồng chí Trương Minh Mẫn khẳng định.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia