Multimedia Đọc Báo in

Hội Khoa học và Kỹ thuật Lâm nghiệp tổng kết công tác năm 2019

18:01, 29/11/2019

Ngày 29-11, Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH & KT) Lâm nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020.

Năm 2019, Hội KH & KT Lâm nghiệp tỉnh và các thành viên đã tích cực tham gia nhiều hoạt động tư vấn pháp luật và phản biện như: Đồng chủ trì với với Sở NN&PTNT, Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng cường thực thi pháp luật quản lý bảo vệ rừng và lâm sản ở Tây Nguyên”; tham gia khảo sát tình trạng buôn bán động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn, huyện Lắk; tham gia Hội thảo giải pháp đảm bảo thực thi hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn tỉnh; thu hút dự án của Trung tâm CIRD (tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) xây dựng các mô hình giao đất lâm nghiệp và thúc đẩy việc công nhận quyền của cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng đối với đất rừng...

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực chỉ đạo các chi hội cùng hội viên theo lĩnh vực chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các luật liên quan đến bảo vệ rừng, phát triển rừng, bảo vệ môi trường và đất đai..., đặc biệt là Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng...

Trong phương hướng hoạt động trọng tâm năm 2020, Hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục tuyên truyền vận động, kết nạp khoảng 120 hội viên và thành lập 3 chi hội mới; xây dựng đề án thành lập Trung tâm Tư vấn pháp lý về lĩnh vực nông, lâm, nghiệp...

Thùy Duyên

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.