Multimedia Đọc Báo in

Một gia đình lâm cảnh ngặt nghèo cần giúp đỡ

09:50, 14/02/2020

Hoàn cảnh nghèo khó, phải bươn chải đủ mọi việc để phụ vợ nuôi 3 con nhỏ ăn học, mới đây anh Nguyễn Văn Sơn (36 tuổi, trú thôn 4, xã Cư Prao, huyện M'Đrắk) lại bất ngờ bị tai nạn giao thông khiến gia đình lâm vào cảnh hết sức khó khăn.

Anh Sơn vốn bị liệt bẩm sinh nửa người bên phải, đi lại rất khó khăn. Vợ anh, chị Lê Thị Liên sức khỏe yếu, lại mắc căn bệnh thiếu canxi lên não, thường xuyên bị ngất nên cũng không làm được việc nặng nhọc. Thu nhập của gia đình anh chị chỉ trông vào hơn 1 ha rẫy trồng màu do cha mẹ chị Liên cho và tiệm làm tóc nhỏ của chị Liên do anh em hỗ trợ giúp đỡ mở tiệm.

Ba đứa con của anh chị lần lượt ra đời. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh Sơn thức khuya, dậy sớm làm thuê nhiều việc như: phun thuốc trừ sâu thuê, làm cỏ vườn, nhổ sắn, gặt lúa, bốc vác, phụ hồ... Thấy anh Sơn tật nguyền nhưng chịu thương chịu khó, chăm chỉ nên bà con trong xã ai cũng thương, nhà nào có việc cũng gọi anh để giúp anh có thêm thu nhập. Cuộc sống vốn vất vả nhưng trong căn nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười.

Anh Nguyễn Văn Sơn đang điều trị tại Bệnh viện  Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Anh Nguyễn Văn Sơn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tưởng rằng cuộc sống sẽ trôi qua yên bình nhưng tai nạn ập đến bất ngờ. Cách đây không lâu, trên đường đi làm về, anh bị tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng đa chấn thương nguy kịch. Anh bị chấn thương sọ não, gẫy xương sườn, dập phổi, hôn mê sâu. Mặc dù anh Sơn có bảo hiểm y tế vùng 3, nhưng vì nhiều loại thuốc không nằm trong danh mục bảo hiểm phải mua ngoài nên chi phí điều trị rất tốn kém. Số tiền vay mượn hơn 30 triệu đồng để lo điều trị cho anh chẳng thấm vào đâu. Hiện tại gia đình anh Sơn không biết xoay xở thế nào để tiếp tục chữa trị cho anh.

Gia đình anh Sơn, chị Liên hiện đang lâm vào tình cảnh ngặt nghèo, cần sự chia sẻ, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Lê Thị Liên, ở thôn 4, xã Cư Prao, huyện M'Đrắk; điện thoại: 0869644312.

Mỹ Sự


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.