Multimedia Đọc Báo in

Lan tỏa tinh thần vì cộng đồng trong tuổi trẻ Krông Bông

09:06, 10/04/2020

Thời gian qua, với mong muốn kết nối yêu thương, chung tay góp sức vì người nghèo, nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Krông Bông đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình câu lạc bộ (CLB), đội nhóm công tác xã hội.

Tháng 1-2017, dưới sự định hướng của Đoàn xã, Hội LHTN Việt Nam xã Dang Kang đã thành lập CLB Sóng Xanh với khoảng 15 thành viên, tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, trong đó các chương trình thiện nguyện được ưu tiên hàng đầu. 

Đội công tác xã hội Cư Kty hỗ trợ
Đội công tác xã hội Cư Kty hỗ trợ "giải cứu" dưa hấu cho bà con nông dân.

Từ khi thành lập đến nay, CLB Sóng Xanh đã triển khai nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa như: “Đông ấm” tại buôn Cư Kô Êmông; “Xuân yêu thương” tại buôn Cư Păm; "Hạt gạo làng ta" tại Trường Tiểu học Dang Kang 1; “Tết ấm” tại UBND xã; tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi tại buôn Cư Ênun A; chương trình "Trung thu cho em" tại Trường Tiểu học Dang Kang 1… Hằng năm, thành viên CLB còn đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Thông qua các hoạt động nói trên, CLB đã tặng khoảng 2.000 suất quà (gồm gạo, sách vở, nhu yếu phẩm, lồng đèn, bánh kẹo, học bổng…) và tổ chức cắt tóc, cắt móng tay chân, các trò chơi vận động, rước đèn, múa lân... với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng. Để có được nguồn kinh phí trên, các thành viên CLB đã huy động từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh cũng như tại địa phương; tổ chức các hoạt động gây quỹ như: gian hàng lưu động, phiên chợ quê, rửa xe ngày tết... 

Ngoài việc kết nối, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, CLB Sóng Xanh còn tổ chức gói được hơn 300 bánh chưng tặng người nghèo ăn tết, xây dựng “Tủ quần áo sẻ chia” với gần 1.000 bộ quần áo cũ tặng bà con nghèo. Các thành viên còn tích cực tham gia tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, ôn tập hè cho học sinh...

Đội công tác xã hội (CTXH) Cư Kty (thuộc Đoàn xã Cư Kty) được thành lập năm 2014 với phương châm: “Sẻ chia tấm lòng, kết nối yêu thương, vì một Cư Kty giàu đẹp”. Với khoảng 60 thành viên đến từ các chi đoàn thôn và trường học trong xã, từ khi ra đời đến nay, đội CTXH Cư Kty đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: gây quỹ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em khuyết tật… với số tiền hơn 100 triệu đồng; làm lồng đèn tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Trung thu hằng năm; chế tác các đồ dùng bằng tre nứa để bán đấu giá gây quỹ hỗ trợ các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo được hơn 4 triệu đồng; tham gia hiến máu nhân đạo.

Bên cạnh đó, các thành viên của đội CTXH còn tích cực tham gia làm đường bê tông xây dựng nông thôn mới; trồng cây xanh tại một số tuyến đường thanh niên; ra quân diệt loăng quăng phòng sốt xuất huyết; giúp nông dân "giải cứu" nông sản; tặng sách cũ cho các em học sinh; giúp đỡ thành viên trên con đường lập thân lập nghiệp... Để có kinh phí hoạt động, các thành viên của đội đã kêu gọi, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ, quyên góp; bán sim điện thoại, hoa quả ngày tết, giữ xe, đấu giá một số sản phẩm bằng tre nứa thân thiện với môi trường...

Đội công tác xã hội Cư Kty trao số tiền hỗ trợ
Đội công tác xã hội Cư Kty trao số tiền hỗ trợ "giải cứu" dưa hấu cho bà con nông dân.

Năm 2016, CLB Sức trẻ Cư Pui (thuộc Đoàn xã Cư Pui) được thành lập với khoảng 20 thành viên. Xác định mục tiêu hoạt động vì cộng đồng làm nòng cốt, trong những năm qua, CLB đã kết nối được 7 chương trình thiện nguyện về với địa phương với hơn 2.000 suất quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp gần 100 ngày công lao động giúp bà con khắc phục hậu quả cơn bão số 12 (năm 2017) tại xã Cư Pui và Yang Mao; hiến hơn 60 đơn vị máu tại các hoạt động hiến máu nhân đạo. Ngoài ra, các thành viên trong CLB còn tích cực tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa khác như: ngày chủ nhật xanh, chung tay phòng chống sốt xuất huyết, dọn vệ sinh Khu Di tích hang đá Đắk Tuôr, tham gia xây dựng các công trình thắp sáng đường quê...

Vàng A Hiệp


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.