Multimedia Đọc Báo in

Tặng nhà Tình thương và vật nuôi tại huyện Cư M'gar

21:59, 13/11/2020
Ngày 13-11, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar phối hợp với UBND xã Ea M’nang cùng các ban ngành, đoàn thể của huyện, các mạnh thường quân tổ chức tặng nhà Tình thương và luân chuyển dê giống cho gia đình bà Đàm Thị Cóng (SN 1973) ở thôn 8, xã Ea M’nang.
 
Gia đình bà Cóng thuộc diện hộ nghèo, trước đây chồng bị tai nạn phải bán hết đất đai chạy chữa nhưng không qua khỏi, một mình bà nuôi hai đứa con ốm yếu, không có đất sản xuất. 
 
Tặng nhà Tình thương cho gia đình bà Đàm Thị Cóng
Tặng nhà Tình thương cho gia đình bà Đàm Thị Cóng
 
Căn nhà được Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức huy động kinh phí và cử cán bộ, chiến sĩ, dân quân cụm huấn luyện số 2 (gồm các xã Ea M’nang, Cư Suê, Ea Pốk) hỗ trợ ngày công xây dựng. Nhà được làm bằng khung sắt, mái và xung quanh lợp tôn, nền lát xi măng với tổng kinh phí 22 triệu đồng, trong đó kinh phí kêu gọi hỗ trợ 17 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp.
 
Ngoài huy động hỗ trợ nhà, các đơn vị còn luân chuyển cặp dê giống trị giá 5 triệu đồng, tạo điều kiện cho gia đình bà Cóng phát triển thêm nguồn sinh kế.
 
Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện thăm hỏi, động viên  Trao tiền hỗ trợ gia đình ông Pảy nuôi con tật nguyền
Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện thăm hỏi, động viên gia đình ông Pảy 
 
Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các mạnh thường quân còn đến thăm, hỗ trợ gia đình ông Triệu Văn Pảy (70 tuổi, ở xã Ea M’nang) 2 triệu đồng tiền mặt. Hai vợ chồng ông tuy đã lớn tuổi, nhưng phải chăm con bị tật nguyền từ nhỏ.
 
Trung Hải – Quỳnh Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.