Multimedia Đọc Báo in

Hiệu quả bước đầu việc bố trí công an chính quy về xã ở huyện Cư Kuin

08:52, 07/05/2020

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng Công an xã chính quy (Nghị quyết 11), đến nay, huyện Cư Kuin đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại 8/8 xã. Bước đầu, lực lượng công an chính quy đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phòng chống tội phạm.

Huyện Cư Kuin có 8 xã, trong đó có 5 xã trọng điểm phức tạp về ANTT. Do đó, ngay sau khi có Nghị quyết 11, Công an huyện đã nhanh chóng tham mưu cho Thường trực Huyện ủy rà soát, sắp xếp công tác phù hợp cho những công an xã bán chuyên trách; đồng thời, điều động, bố trí 48 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, lối sống... đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 8 xã trên địa bàn.

Cán bộ Công an xã Dray Bhăng hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.
Cán bộ Công an xã Dray Bhăng hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Tháng 10 năm 2019, Đại úy Lê Đình Khương cùng 5 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy ở các đơn vị khác nhau được điều động về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Dray Bhăng - xã có diện tích rộng và dân số đông, tình hình ANTT khá phức tạp. Trên cương vị Trưởng Công an xã, Đại úy Khương đã cùng các cộng sự xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cho từng người, qua đó trực tiếp thâm nhập cơ sở để nắm bắt tình hình, đặc điểm địa bàn, dân cư; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm ổn định lại tình hình ANTT tại cơ sở.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng Nguyễn Đức Hanh, lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của bà con nhân dân và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Lực lượng công an chính quy được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, tích cực bám địa bàn, bám cơ sở, làm chuyển biến rõ rệt tình hình ANTT ở địa phương. Họ đã triệt phá nhiều tụ điểm ma túy, cờ bạc, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính, cấp chứng minh nhân dân cho người dân các thôn, buôn khó khăn…

 

“Lực lượng công an xã chính quy với bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ cơ bản, tận tụy trách nhiệm với công việc đã đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương”.

 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng Nguyễn Đức Hanh

Xã Ea Bhốk cũng được đánh giá là địa bàn tương đối phức tạp về ANTT; toàn xã có 17 thôn, buôn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 40% dân số; có 150 đối tượng hình sự... Vì vậy, ngay sau khi được điều động về làm Trưởng Công an xã, Đại úy Du Lê (dân tộc M'nông) đã cùng các cộng sự tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, thường xuyên tổ chức tuần tra địa bàn, phân công cán bộ luân phiên trực 24/24 giờ tại đơn vị nhằm xử lý kịp thời các vụ việc mất ANTT, không để hình thành điểm nóng. Đến nay, sau hơn 5 tháng về nhận nhiệm vụ mới, Công an xã Ea Bhốk đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá và bắt giữ nhiều tụ điểm cờ bạc, trộm cắp, đá gà… Không những vậy, Công an xã thường xuyên xuống cơ sở để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, củng cố, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, từng bước ổn định tình hình ANTT. Ông Y Jin Buôn Đáp, Trưởng buôn Ea Khit A (xã Ea B’hốk) cho biết: “Từ khi có lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã, buôn làng được bình yên. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý vừa qua tình hình ANTT nơi đây được bảo đảm, không xảy ra những vụ trộm cắp như mấy năm trước". 

Cán bộ Công an xã Ea Bhốk gặp gỡ, nắm bắt thông tin từ nhân dân.
Cán bộ Công an xã Ea Bhốk gặp gỡ, nắm bắt thông tin từ nhân dân.

Thượng tá Lê Trọng Liệu, Phó Trưởng Công an huyện Cư Kuin cho hay: “Ngay sau khi được điều động xuống công tác tại địa bàn cơ sở, lực lượng công an xã chính quy đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, nỗ lực khắc phục khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, kiên trì bám địa bàn, nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân; đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự; đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Nhờ đó, đã góp phần giữ gìn sự bình yên trong mỗi thôn, buôn...”.

Với kết quả bước đầu đạt được là động lực để lực lượng Công an xã chính quy huyện Cư Kuin nỗ lực trau dồi phẩm chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công việc và phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.