Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có 2 học sinh đoạt giải Kỳ thi Tay nghề quốc gia lần thứ 10 năm 2018

16:45, 21/05/2018
Lễ tổng kết và trao thưởng Kỳ thi Tay nghề quốc gia lần thứ 10 năm 2018 và thế giới lần thứ 44 tại Hà Nội tối ngày 20-5, tỉnh Đắk Lắk có 2 học sinh được nhận giải Khuyến khích.
 
Đó là em Nguyễn Hoàng Sơn (nghề Thiết kế đồ họa), học sinh Trường Trung cấp Đắk Lắk và em Trần Văn Anh (nghề Mộc dân dụng), học sinh Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên. 
 
1
Em Nguyễn Hoàng Sơn (giữa), Trường Trung cấp Đắk Lắk nhận giải tại buổi Lễ .

Kỳ thi Tay nghề quốc gia lần thứ 10 năm 2018 được tổ chức từ ngày 13 đến 20-5 tại Hà Nội và Hà Nam. Tham dự kỳ thi có 520 thí sinh đến từ 56 đoàn, dự thi 26 nghề (24 nghề chính thức, 2 nghề trình diễn) tại 6 Hội đồng thi. Tỉnh Đắk Lắk có 6 học sinh tham dự, gồm: Trường Trung cấp Đắk Lắk 1 học sinh, còn lại là học sinh của Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên; các em dự thi 6 nghề: Thiết kế đồ họa, Công nghệ ôtô, Công nghệ thời trang, Mộc dân dụng, Xây gạch và Công nghệ hàn.

 Học sinh thi tay nghề công nghệ ô tô tại Kỳ thi Tay  nghề Quốc gia năm 2018.
Học sinh thi tay nghề công nghệ ôtô tại Kỳ thi Tay nghề quốc gia năm 2018.

Kỳ thi đã lựa chọn được 63 thí sinh đoạt giải Nhất, 15 thí sinh đoạt giải Nhì, 71 thí sinh đoạt giải Ba và 154 thí sinh đoạt giải Khuyến khích. 

Được tổ chức 2 năm/lần, Kỳ thi Tay nghề quốc gia là dịp để lựa chọn các thí sinh xuất sắc tham dự Kỳ thi Tay nghề ASEAN lần thứ 12 tại Thái Lan từ ngày 26-8 đến 4-9 và Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 45 tại Kazan, Liên Bang Nga từ ngày 22 đến 27-8-2019.

 
 Nguyên Hoa
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.