Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có 36 học sinh đoạt giải quốc gia năm học 2018-2019

09:04, 01/02/2019

Theo kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2018 - 2019 Bộ GD-ĐT vừa công bố, tỉnh Đắk Lắk có 36 học sinh đoạt giải (tăng 5 giải so với kỳ thi năm học trước), gồm: 1 giải Nhất (môn Tin học), 6 giải Nhì, 14 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Trong số 36 em học sinh đoạt giải, Trường THCS và THPT Đông Du có 3 em học sinh đoạt giải (gồm: 2 giải Ba và 1 giải Khuyến Khích), Trường THPT Cư M’gar đoạt giải Khuyến khích, còn lại đều là học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du. Đây là kỳ thi tiếp theo tỉnh Đắk Lắk có học sinh đoạt giải Nhất quốc gia (kể từ năm 2006).

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GD-ĐT trao thưởng học sinh đoạt giải quốc gia năm học 2017-2018. Ảnnh: N.Đạt
Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GD-ĐT trao thưởng cho học sinh đoạt giải quốc gia năm học 2017-2018. Ảnh: N.Đạt

Được biết, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2018 - 2019 tỉnh Đắk Lắk có 68 học sinh dự thi (tăng 2 em so với năm 2018) ở 10 môn thi: Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Sinh học, tiếng Anh, tiếng Pháp, Tin học, Toán học, Vật lý.

 Nguyên Hoa

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.