Multimedia Đọc Báo in

Trường Tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt khai giảng năm học mới

17:28, 04/09/2019
Sáng ngày 4-9, Trường Tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020.
 
Tham dự buổi Lễ khai giảng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kdoh.
 
tt
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp năm học mới 2019 - 2020. Ảnh: H.Gia 

Tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Minh Tấn đã đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

tt
Phó Bí thư Thường trục Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt nhân ngày khai trường. Ảnh: H.Gia

Năm học 2018 - 2019 là năm thứ 3 Trường Tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt đi vào hoạt động với 2.100 học sinh thuộc 3 cấp học: Tiểu học, THCS và THPT. Kết thúc năm học, khối tiểu học có 57,2% học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện; khối THCS, THPT có 79,4% học sinh xếp loại Giỏi. Không có học sinh yếu kém về mặt học lực. 

tt
Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt Trần Đức Huyên đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: H.Gia

Trong năm học qua, trường có 48 học sinh đoạt huy chương các loại trong Cuộc thi Olympic 10/3, nằm trong top 6 trường đứng đầu toàn tỉnh. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019, nhà trường vinh dự là 1 trong 7 trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp và 90% học sinh đỗ vào các trường đại học nguyện vọng 1.
 
tt
Các em học sinh tham dự lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Ảnh: H.Gia
 
Năm học mới 2019 – 2020, Trường Tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt có 82 lớp với hơn 2.500 học sinh. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học này nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; phát triển môi trường học và sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp; tổ chức dạy học theo mô hình STEM; phấn đấu 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia, trong đó 95% học sinh đỗ nguyện vọng 1 vào các trường đại học.
 
Như Quỳnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.