Multimedia Đọc Báo in

Trường Đại học Tây Nguyên: Hội thảo khoa học công bố khoa học và hợp tác với đối tác

17:25, 29/11/2019
Sáng 29-11, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học công bố khoa học và hợp tác với đối tác định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030.
 
Tham dự hội thảo có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; đại diện một số sở, ngành, các đơn vị liên quan.
 
Đại biểu tham dự hội thảo.
Đại biểu tham dự Hội thảo.
 
Xác định việc hợp tác với các đối tác trong, ngoài nước là cơ hội lớn để nhà trường phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên và cả nước, Trường Đại học Tây Nguyên đã chủ động đề xuất, hợp tác, ký kết, thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác với 39 trường đại học, viện nghiên cứu trong, ngoài nước và 48 công ty, doanh nghiệp. 
 
Giai đoạn 2015 - 2019, nhà trường đã và đang triển khai thực hiện 1 dự án tăng cường năng lực khoa học công nghệ, 1 chương trình khoa học công nghệ cấp bộ, 1 nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia của Bộ Khoa học - Công nghệ, 19 đề tài cấp Bộ, 8 đề tài cấp tỉnh, 224 đề tài cấp cơ sở của cán bộ và 71 đề tài cấp cơ sở của sinh viên. Nhà trường đã có 165 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, hơn 1.000 bài báo công bố trên các tạp chí trong nước và 550 bài báo đăng trên tạp chí khoa học của trường và tổ chức 74 hội thảo khoa học trong nước và quốc tế…
 
Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.
Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường Nguyễn Anh Dũng trình bày tham luận.
 
Tại hội thảo, Trường Đại học Tây Nguyên đã công bố các kết quả khoa học công nghệ nổi bật của trường và các đối tác giai đoạn 2015 - 2019  như: Hoạt động khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên; nghiên cứu khoa học Y Dược giai đoạn 2015 - 2019 và một số định hướng ưu tiên giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 2030; một số sản phẩm khoa học công nghệ đã và đang chuyển giao vào sản xuất của Viện Chăn nuôi; các giải pháp bảo tồn thủy tùng…Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận xác định các lĩnh vực ưu tiên trong lĩnh vực khoa học công nghệ và cơ hội hợp tác của nhà trường  với các đối tác giai đoạn 2020, tầm nhìn 2030.
 
Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà trao đổi với các đại biểu tại hội thảo.
 
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà ghi nhận và đánh giá cao công tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ khoa học của Trường Đại học Tây Nguyên và các đối tác trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, việc nghiên cứu, phát triển, ứng dụng những khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến vào các ngành sản xuất sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững.
 
Đồng chí đề nghị thời gian tới, nhà trường và các đối tác tiếp tục nghiên cứu triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình, đề tài khoa học và công nghệ; trong đó cần xác định rõ hướng ưu tiên hợp tác, đặc biệt định hướng nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung…
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.