Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò, phẩm chất nhà giáo trong các hoạt động xã hội

07:26, 11/01/2020
Ngày 10-1, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 
Hội Cựu giáo chức tỉnh hiện có 134 hội cơ sở với 3.893 hội viên (tăng 201 hội viên so với năm 2018). Năm 2019, Hội đã tổ chức 850 cuộc thăm hỏi, động viên hội viên lúc ốm đau, trị giá 211 triệu đồng; tư vấn kỹ thuật trồng tiêu, cà phê, chăn nuôi cho 297 hội viên; chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ 128 gia đình hội viên phát triển kinh tế, trị giá 567 triệu đồng.
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Bên cạnh đó, Hội Cựu giáo chức tỉnh còn làm tốt công tác hỗ trợ Trung tâm Học tập cộng đồng, trường mầm non, phổ thông ngoài công lập; vận động 24 học sinh bỏ học trở lại trường; hỗ trợ 236 học sinh có hoàn cảnh khó khăn... 
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội Cựu giáo chức tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chăm lo đời sống cho hội viên; vận động các tổ chức hội cơ sở và hội viên tham gia chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thường xuyên đôn đốc hội viên tham gia các chương trình, kế hoạch xây dựng xã hội học tập ở địa phương; phát huy vai trò, phẩm chất của nhà giáo trong các hoạt động xã hội tại địa phương…
 
tt
Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Hội Cựu giáo chức tỉnh.
 
Nhân dịp này, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã công nhận 38 Hội Cựu giáo chức cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh năm 2019; tặng Giấy khen cho 28 tập thể, 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Cựu giáo chức năm 2019.
Như Quỳnh
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.