Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020

19:12, 31/07/2020
Chiều 31-7, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị.
 
Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh; thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk (Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh) cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban liên quan.
 
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)
Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt hiệu quả, an toàn, nghiêm túc; trong đó đặc biệt tập trung vào các phương án ứng phó trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp như: biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bố trí lực lượng y tế, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ coi thi và thí sinh trong kỳ thi; việc phân loại thí sinh, tổ chức điểm thi riêng cho đối tượng F1, F2; quy trình bảo quản bài thi của thí sinh ở các điểm thi, phòng thi cách ly…
 
Đại diện một số địa phương cũng nêu ý kiến về việc điều chỉnh giãn cách và tổ chức điểm thi riêng sẽ gây nên khó khăn ở việc bổ sung trưởng, phó điểm thi cũng như khâu in sao đề thi, bảo quản đề thi, thậm chí có nguy cơ lộ đề nếu không có phương án chặt chẽ… Đại diện lãnh đạo TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam – nơi có số ca nhiễm Covid-19 cao đề xuất cho dừng thi và xét đặc cách đối với thí sinh; hoặc lùi thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tại địa phương chậm hơn các tỉnh, thành phố khác…
 
Đối với Đắk Lắk, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 19.420 thí sinh đăng ký dự thi, với 32 điểm thi, gần 820 phòng thi ở 15 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số cán bộ coi thi, phục vụ, thanh tra, giám sát thi là hơn 2.580 người. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi diễn ra đúng tiến độ; các phương án in sao, vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản đề thi, bài thi đã được xây dựng, đảm bảo an toàn, đúng quy chế. 
 
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu, Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh đã chỉ đạo Sở GD-ĐT phối hợp với các ban, ngành, các sở, UBND các huyện, thị, thành phố chủ động xây dựng phương án tổ chức kỳ thi theo các tình huống diễn biến của dịch bệnh. Trong đó chú ý việc phân nhóm thí sinh theo yếu tố dịch tễ; bố trí các điểm thi dự phòng trong các trường hợp bất thường; đảm bảo công tác y tế, chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự trong những ngày thi diễn ra… 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, để chuẩn bị cho kỳ thi các bộ, ngành, địa phương đã rất chu đáo trong công tác chuẩn bị; đến nay cơ bản các khâu chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra thực sự an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương liên quan cần tiếp tục rà soát, phân nhóm thí sinh theo các yếu tố dịch tễ, đặc biệt là đối với các địa phương đang có dịch.
 
Bên cạnh đó, các địa phương cần căn cứ điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch tổ chức thi phù hợp, có kịch bản và phương án dự phòng về điểm thi, phòng thi, nhân lực ở tất cả các khâu ở kỳ thi để huy động khi cần thiết cũng như sẵn sàng áp dụng nếu thiên tai, dịch bệnh xảy ra; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại địa phương…
 
Lan Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.