Multimedia Đọc Báo in

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (cơ sở đào tạo tại Đắk Lắk) khai giảng năm học 2020 - 2021.

18:42, 29/11/2020

Sáng 29-11, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (cơ sở đào tạo tại Đắk Lắk) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Tiến  sĩ Lê Đại Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam; đại diện lãnh đạo  các sở, ngành cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam thành lập năm 2011 với 4 cơ sở đào tạo ở Đắk Lắk, Thái Nguyên, TP. Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội. Hiện nay, nhà trường có 27 ngành nghề đào tạo hệ sơ cấp và trung cấp. Trường đã ký kết hợp tác với trên 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước để sinh viên học tập, thực hành, gắn đào tạo với giải quyết việc làm.

Đồng chí Lê Văn Nghĩa (bìa phải), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học 2020 - 2021.
Đồng chí Lê Văn Nghĩa (bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trong thời gian học tập, sinh viên còn có cơ hội trở thành thực tập sinh tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Newzealand, Cộng hòa Liên bang Đức… Nhờ đó, sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp được các doanh nghiệp sử dụng lao động đánh giá cao.

Đại diện Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam trao học bổng cho các em sinh viên có thành tích cao.
Đại diện Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam trao học bổng cho sinh viên có thành tích cao trong tuyển sinh đầu vào năm học 2020 - 2021

Năm học 2020 - 2021, cơ sở đào tạo tại Đắk Lắk tuyển sinh 528 sinh viên, ngoài ra thực hiện liên kết đào tạo cho 315 sinh viên từ hệ trung cấp liên thông lên cao đẳng. Tại buổi lễ, Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam cũng đã ký kết đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực  với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, nhà trường đã trao học bổng (5 triệu đồng/suất) cho 7 học sinh có thành tích cao, đồng thời tặng bộ máy vi tính cho một học sinh nghèo và thủ khoa đầu vào.

Hoàng Ân

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.