Multimedia Đọc Báo in

Giải Taekwondo vô địch các lứa tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2018

22:28, 30/07/2018
Trong 4 ngày (từ ngày 27 đến 30-7), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Taekwondo tỉnh tổ chức Giải Taekwondo vô địch các lứa tuổi năm 2018.
 
Tham dự giải có 430 vận động viên của 28 câu lạc bộ đến từ các huyện, thị xã, thành phố. Các vận động viên tranh tài ở 39 nội dung, trong đó có 37 nội dung đối kháng và 2 nội dung quyền của 3 nhóm tuổi (dưới 12 tuổi; từ 13 đến 15 tuổi và từ 16 tuổi trở lên).
 
Các  nữ võ sĩ thi đấu đối kháng.
Các nữ võ sĩ thi đấu đối kháng.
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhờ các đơn vị làm tốt khâu tuyển chọn vận động viên nên chất lượng chuyên môn của giải khá cao. Các trận đấu đối kháng ở cả 2 nội dung nam và nữ diễn ra sôi nổi, quyết liệt, điểm số kỹ thuật không chênh lệch nhiều.
 
Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Di Lịch Nguyễn Văn Hà trao huy chương cho các vận động viên nam, lứa tuổi 13 đến 15.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch Nguyễn Văn Hà trao huy chương cho các vận động viên nam, lứa tuổi 13 đến 15.
 
Kết thúc giải, các vận động viên của TP. Buôn Ma Thuột đã giành chiến thắng ở 13 nội dung đối kháng để đoạt 13 huy chương Vàng. Ngoài ra, TP. Buôn Ma Thuột còn đoạt 4 huy chương Bạc, 6 huy chương Đồng ở các nội dung khác. Với thành tích này, TP. Buôn Ma Thuột đoạt giải Nhất toàn đoàn. Với 6 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng, đội huyện Ea Kar 1 xếp thứ  Nhì. Đoàn vận động viên của đội huyện Ea Súp 1 xếp thứ Ba (4 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng).
 
Đăng Triều 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.