Multimedia Đọc Báo in

Hội thao Khối thi đua Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung lần thứ I năm 2019

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đoạt giải Nhất toàn đoàn

10:55, 25/08/2019
Trong 2 ngày 23 và 24-8, tại TP. Buôn Ma Thuột, Ban Quản lý (BQL) các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đăng cai tổ chức Hội thao Khối thi đua BQL khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung lần thứ I năm 2019. 
 
Tham gia hội thao có 300 vận động viên là cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại BQL khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao của 11 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Định.  
 
1
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc hội thao.
 
Các vận động viên tranh tài 10 bộ huy chương của 7 môn thi đấu, gồm: Bóng đá mini nam, Cầu lông, Bóng bàn, Bida, Quần vợt, Đi bộ và Cờ tướng.
 
1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thao.
 
Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng với tinh thần fair-play của các đội thi, Ban tổ chức đã trao 10 bộ huy chương cho các cá nhân, tập thể đoạt thành tích cao tại giải.  
 
IMG_1846.JPG
Các vận động viên tranh tài ở môn Bóng đá mini nam.
 
Ở nội dung toàn đoàn, giải Nhất thuộc về đoàn vận động viên BQL các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (78 điểm); Nhì: BQL khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (51 điểm); Ba: BQL các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng (44 điểm) và giải Khuyến khích: BQL khu kinh tế mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam (40 điểm). 
 
1
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thanh Hiệp trao Huy chương nội dung đôi nam môn Quần vợt cho các vận động viên đoạt giải.
Hội thao là dịp để lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại BQL khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao các tỉnh, thành phố giao lưu gặp mặt, thắt chặt mối quan hệ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác; đồng thời, tạo động lực phát triển phong trào thể dục thể thao ở các đơn vị. 
 
IMG_1884.JPG
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn.

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.