Multimedia Đọc Báo in

25 đội bóng tranh tài tại Giải Vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2019

15:01, 27/10/2019
Sáng ngày 27-10, tại Nhà thi đấu tỉnh (TP. Buôn Ma Thuột), Giải Vô địch bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2019 đã chính thức khởi tranh.
 
Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức.
 
Giải năm nay thu hút 25 đội bóng, gồm 12 đội bóng nữ và 13 đội bóng nam tranh tài. Các đội bóng nữ gồm: Thái Nguyên, Hải Dương, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Bắc Ninh (Bảng C); Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nội, Thông tin Liên việt  Postbank (Bảng D). Các đội bóng nam gồm: Ninh Bình, Trà Vinh, TP. Hồ Chí Minh, Sanest Sana Khánh Hòa, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Hà Nội (Bảng A); Quảng Nam, Biên Phòng, Long An, Thể Công,  Đà Nẵng, Vĩnh Long (Bảng B).
 
Đội hình ra sân của đội Hưng Yên.
Đội hình ra sân của đội Hưng Yên.
 
Giải năm nay quy tụ tất cả các đội bóng của tuyến trẻ của những địa phương, đơn vị có đội tuyển bóng chuyền đang thi đấu tại Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia. Vì vậy giải hứa hẹn sẽ cống hiến những trận cầu hấp dẫn, kịch tính, chất lượng chuyên môn cao. 
 
Một pha tranh tài giữa trận đấu
Một pha dựng bóng, chuẩn bị tấn công của cầu thủ Bắc Ninh (áo trắng).
 
Ngay trong buổi sáng của ngày thi đấu đầu tiên đã diễn ra trận tranh tài ở bảng C nữ giữa hai đội Hưng Yên và Bắc Ninh. Trận đấu rất hấp dẫn, giằng co từng điểm số và kéo dài đến 2,5 giờ với chiến thắng 3-2 nghiêng về đội bóng Hưng Yên. Tỷ số các séc là 25-16; 22-25; 28-31; 28-30 và 15-12.
 
Giải sẽ kết thúc vào ngày 9-11-2019.
 
Đăng Triều
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.