Multimedia Đọc Báo in

Hội thao khối thi đua số 11

11:18, 15/12/2019
Từ ngày 10 đến 14-12, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã đăng cai tổ chức Hội thao khối thi đua số 11. 
 
Tham dự hội thao có trên 150 vận động viên đến từ các trường: Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, Đại học Tây Nguyên và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên. Các vận động viên tranh tài ở những môn: bóng đá mini nam; bóng chuyền nam; bóng chuyền nữ; kéo co nam nữ phối hợp; hai môn cầu lông và bóng bàn có những nội dung: đơn nam trên 40 tuổi; đơn nữ trên 40 tuổi; đơn nam dưới 40 tuổi; đơn nữ dưới 40 tuổi; đôi nam trên 40 tuổi; đôi nam dưới 40 tuổi; đôi nam nữ trên 40 tuổi; đôi nữ dưới 40 tuổi, đôi nam nữ dưới 40 tuổi. 
 
Đội vô địch môn kéo co Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.
Đội Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk thi đấu môn kéo co
 
Hội thao được tổ chức định kỳ, luân phiên giữa các trường trong khối thi đua số 11 nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên các trường gặp gỡ, giao lưu, thi đấu cọ xát, qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các nhà trường.
 
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các trường.
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các trường.
 
Kết thúc Hội thao, với 12 giải Nhất, 9 giải Nhì, 6 giải Ba, Trường Đại học Tây Nguyên xếp thứ Nhất toàn đoàn; giải Nhì: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk (4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 3 giải Ba) và xếp thứ Ba toàn đoàn là Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (2 giải Nhất, 5 giải Nhì và 8 giải Ba). 
 
Năm 2020 hội thao sẽ do Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk đăng cai.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.