Multimedia Đọc Báo in

Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh:

Vận động viên đoạt 87 huy chương tại các giải đấu cấp quốc gia

16:47, 24/12/2019
Ngày 24-12, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 
Năm 2019, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh đào tạo 148 vận động viên ở các môn: điền kinh, cử tạ, boxing, kick boxing, võ cổ truyền, wushu, bắn súng, bắn cung, đua thuyền, karate, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, bóng đá nam U17, U19, U21 và Câu lạc bộ bóng đá Đắk Lắk.
 
Trong năm các vận động viên tham gia thi đấu 29 giải quốc gia và đoạt 87 huy chương các loại (25 Huy chương Vàng, 31 Huy chương Bạc, 31 Huy chương Đồng). Đặc biệt tại SEA Games 30, Đắk Lắk có 3 vận động viên tham dự và đều đoạt huy chương là Phạm Bá Hợi (Huy chương Vàng, môn kick boxing, hạng cân 54 kg), Trương Đình Hoàng (Huy chương Bạc môn boxing, hạng cân 81 kg) và Nguyễn Thị Trinh (Huy chương Bạc môn bóng chuyền nữ). Trung tâm có 9 vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia; 14 vận động viên đạt cấp kiện tướng quốc gia, 46 vận động viên đạt cấp 1 quốc gia. 
 
Các cá nhân nhận Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Các cá nhân nhận Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
Trong năm 2020, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh tập trung rà soát, tuyển chọn, bổ sung vận động viên cho các môn và tham gia đầy đủ các giải đấu trong nước, phấn đấu bằng hoặc vượt chỉ tiêu huy chương năm 2019.
 
Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 12 cá nhân; tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. 
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.