Multimedia Đọc Báo in

Bộ Y tế ban hành kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2012

08:09, 17/02/2012

Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống và giám sát trọng điểm dịch bệnh truyền nhiễm năm 2012 với mục tiêu chung là giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra.

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% bệnh, dịch mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời; 100% tỉnh, thành phố được tập huấn về giám sát, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, phấn đấu giảm 5-10% số mắc, chết vì bệnh truyền nhiễm lưu hành so với trung bình giai đoạn 2006-2010. Trong đó, đối với bệnh tay - chân - miệng (TCM), khống chế không để dịch lớn xảy ra, với tỷ lệ mắc dưới 113/100.000 dân, tỷ lệ tử vong dưới 0,17/100.000 dân (năm 2011, tỷ lệ mắc TCM là 125,6/100.000 dân). Đối với dịch cúm A/H5N1 và cúm A/H1N1, khống chế không để xảy ra đại dịch cúm với tỷ lệ mắc dưới 0,0057/100.000 dân. Còn với bệnh sốt rét, khống chế không để dịch lớn xảy ra với tỷ lên mắc dưới 0,4/1.000 dân. Bên cạnh đó, sẽ duy trì tỷ lệ tiêm vắc xin đạt trên 90% đối với các bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng và giám sát, phát hiện sớm không để dịch lây lan từ động vật sang người với các bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Thường xuyên hướng dẫn trẻ rửa sạch tay đúng cách để phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Ảnh: K.O
Thường xuyên hướng dẫn trẻ rửa sạch tay đúng cách để phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Ảnh: K.O

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong các giải pháp giảm mắc, sẽ tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp xử lý kịp thời. Bộ Y tế sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát trọng điểm một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm để có biện pháp phòng chống dịch chủ động, trong đó tập trung vào nhóm các dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ gây dại dịch (cúm A/H5N1, cúm A/H1N1), nhóm dịch bệnh mới nổi (sốt xuất huyết Dengue) và nhóm dịch bệnh lưu hành ở nước ta (tả, tay - chân - miệng, sốt rét). Cùng với đó, chủ động dự báo các bệnh dịch nguy hiểm xảy ra tại địa phương để có biện pháp phòng chống, tổ chức chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch; tiếp tục thành lập và duy trì hoạt động của đội cơ động chống dịch các cấp… Đối với các giải pháp giảm tử vong, sẽ tăng cường năng lực cho bệnh viện các tuyến, bệnh viện Trung ương điều trị các trường hợp rất nặng; bệnh viện tuyến tỉnh điều trị các trường hợp nặng và bệnh viện huyện điều trị các trường hợp thông thường. Mặt khác, bổ sung phác đồ điều trị một số bệnh truyền nhiễm gây dịch, phác đồ chống kháng và trang bị phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế sẽ tổ chức 6 đơn vị tập huấn điều trị truyền nhiễm tại các bệnh viện: Bệnh nhiệt đới Trung ương, Nhi Trung ương, Trung ương Huế, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

Tình hình một số bệnh truyền nhiễm năm 2011 theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng:

- Bệnh TCM: ghi nhận 112.370 trường hợp mắc tại 63 địa phương, tỷ lệ mắc là 125,6/100.000 dân; có 169 trường hợp tử vong tại 30 tỉnh, thành phố.

- Bệnh sốt xuất huyết: ghi nhận 70.999 trường hợp mắc, 61 trường hợp tử vong. Số với cùng kỳ năm 2010, số mắc giảm 44,8%, số tử vong giảm 44%.

- Cúm A/H1N1: ghi nhận có 767 trường hợp mắc tại 42 địa phương, trong đó có 17 trường hợp tử vong tại 11 tỉnh, thành phố.

- Cúm A/H5N1: không ghi nhận trường hợp nhiễm cúm A/H5N1 trong năm 2011.

- Bệnh viêm màng não do não mô cầu: ghi nhận 252 trường hợp tập trung chủ yếu tại 10 tỉnh, thành phố (Thái Bình, Yên Bái, Hải Phòng, An Giang, Điện Biên, Đà Nẵng, Sóc Trăng, Lâm Đồng, Bến Tre, Đồng Tháp), trong đó có 4 trường hợp tử vong.

K.O (nguồn chinhphu.vn)
 


Ý kiến bạn đọc