Multimedia Đọc Báo in

Chú trọng công tác kiểm tra chất kích thích, nồng độ cồn đối với lái xe

23:17, 26/01/2019
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 708/UBND-NC ngày 24-1-2019 về việc “Triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2018; nhiệm vụ năm 2019”.
1
Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột (Ảnh minh họa).
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng và thực hiện Kế hoạch năm ATGT 2019 với chủ đề "ATGT cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy" của Ủy ban ATGT Quốc gia nhằm tiếp tục giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5-10% về số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2018; giảm 10% con số thương vong do TNGT liên quan đến vận tải hành khách và xe mô tô, xe gắn máy.
 
Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm; kiểm soát công tác đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện, điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện xe cơ giới; các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô thực hiện nghiêm quy định về khám sức khỏe định kỳ cho lái xe, trước hết là xe có khối lượng lớn, container... 
 
Trước mắt, thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019; tổ chức tốt công tác vận tải hành khách, chỉnh trang hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trong dịp Tết; tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe, tài xế sử dụng trái phép chất ma túy, vi phạm về kích thước và tải trọng xe…
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.